Hải Phòng quyết tâm nắm lợi thế và cơ hội bứt phá

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Hải Phòng đang ở "thời khắc vàng của lịch sử", nơi hội tụ đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để bứt phá.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra vào ngày 9 tháng 8 năm 2025, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố – nhận định, nhiệm kỳ vừa qua, từ 2020 đến 2025, Hải Phòng đã đương đầu với nhiều khó khăn nhưng tập thể Đảng bộ và Ủy ban nhân dân thành phố vẫn đạt được nhiều thành quả. Bộ máy chính trị được tinh gọn, vận hành trơn tru, hiệu lực hiệu quả nâng lên rõ rệt, không để công việc bị gián đoạn hay địa bàn bị bỏ trống. Kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được siết chặt, nền nếp làm việc được nâng cao.

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố - phát biểu tại Đại hội
Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố - phát biểu tại Đại hội

Thành phố tự hào với nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục, bình quân giai đoạn 2021-2025 dự kiến đạt tới "11,39%", đưa quy mô kinh tế vươn lên vị trí thứ 3 cả nước. Dòng vốn FDI đổ về ấn tượng, trên "20 tỷ USD" trong 5 năm, gần gấp đôi giai đoạn trước. Kinh tế số chiếm "27,19% GRDP", đứng thứ 4 toàn quốc. Công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, nhiều dự án động lực đã hoàn thành, mở rộng không gian phát triển cho thành phố. Các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 226 của Quốc hội đã tạo một hành lang pháp lý vượt trội, giúp huy động nguồn lực và thu hút đầu tư chiến lược.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng, với nhiều di sản được UNESCO công nhận, và giáo dục đào tạo, thể thao thành tích cao duy trì vị thế dẫn đầu. Công tác đối ngoại và an ninh quốc phòng cũng được củng cố vững chắc. Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Hải Phòng đang ở "thời khắc vàng của lịch sử", nơi hội tụ đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để bứt phá. Tinh thần đoàn kết vững chắc lan tỏa, quy mô kinh tế và dân số, cùng vị thế cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ và cửa ngõ biển chiến lược phía Bắc đã được khẳng định rõ nét.

Nghị quyết 226 của Quốc hội tiếp tục mở ra một hành lang thể chế vượt trội, giúp Hải Phòng chủ động hơn trong việc thu hút nhân tài và dẫn dắt các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Tuy nhiên, bức tranh tương lai cũng ẩn chứa nhiều thách thức. Biến động an ninh - kinh tế toàn cầu, cuộc cạnh tranh nguồn lực ngày càng khốc liệt, áp lực song hành giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, cùng yêu cầu nâng cấp hạ tầng và đào tạo nhân lực chất lượng cao, ứng phó biến đổi khí hậu vẫn là những rào cản cần vượt qua. Đặc biệt, thu hẹp khoảng cách phát triển nội vùng sau hợp nhất là nhiệm vụ tối quan trọng, để không một địa phương hay người dân nào bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nếu chậm trễ, Hải Phòng sẽ đánh mất lợi thế và cơ hội bứt phá của mình.

Điều này đòi hỏi Đảng bộ và Ủy ban nhân dân thành phố phải có tư duy đột phá, nâng tầm quản trị, "dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm", biến cơ hội thành động lực đưa Hải Phòng vươn mình, khẳng định vị thế thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, thông minh, bền vững và đáng sống. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, ông Lê Tiến Châu đã vạch ra những định hướng chiến lược trọng tâm cho Đảng bộ UBND thành phố trong nhiệm kỳ tới. Trước hết, đó là công cuộc "xây dựng Đảng bộ UBND Thành phố trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiêu biểu", gắn liền với cải cách hành chính và chuyển đổi số trong mọi hoạt động. Ban Chấp hành Đảng bộ phải là một khối thống nhất, một trung tâm đoàn kết vững chãi, nơi mỗi cán bộ, đảng viên gạt bỏ tâm lý cục bộ, đặt lợi ích chung và lợi ích của "4,6 triệu người dân Thành phố" lên hàng đầu.

Phương thức lãnh đạo sẽ được đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, báo cáo và sinh hoạt chi bộ, nhằm nắm bắt tình hình cơ sở một cách chuẩn xác. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật đảng và pháp luật Nhà nước được siết chặt, những sai phạm được chấn chỉnh kịp thời, đặc biệt chú trọng việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thứ hai, "đột phá trong công tác cán bộ" được xem là "then chốt của then chốt". Mục tiêu là nâng cao năng lực điều hành và tham mưu chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ đạo đức, tâm huyết, tầm nhìn và tài năng. Phương châm ""6 rõ"" – rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả – sẽ được áp dụng triệt để trong phân công nhiệm vụ. Hiệu quả công việc thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp sẽ là thước đo cuối cùng cho mọi đánh giá. Và cuối cùng, nhưng vô cùng quan trọng, là việc "tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược" để đưa Hải Phòng trở thành "thành phố cảng biển hiện đại, thông minh, sinh thái và đáng sống, đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo".

Việc thành lập "Khu thương mại tự do thế hệ mới vào năm 2025" là một trọng tâm. Thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu kinh tế ven biển phía Nam, biến nơi đây thành cực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030.

Nhiều dự án chiến lược sẽ được triển khai, tiêu biểu như Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Đường bộ cao tốc ven biển, Tổ hợp dự án cảng Nam Đồ Sơn, và nghiên cứu thành lập "Khu kinh tế phía Bắc Hải Phòng". Mô hình tăng trưởng sẽ được đổi mới, tái cấu trúc công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, xanh hóa, ưu tiên công nghệ cao, bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo.

"Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo" được xác định là động lực phát triển chủ đạo, với mục tiêu biến Hải Phòng thành "trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả vùng Duyên hải Bắc Bộ vào năm 2030". Ngay sau Đại hội, Đảng bộ UBND Thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa những quyết nghị thành các chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm với sản phẩm rõ ràng, có thể kiểm đếm được. Với niềm tin sắt son vào tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", mỗi cán bộ, đảng viên Hải Phòng sẽ biến tình yêu và niềm tự hào quê hương thành sức mạnh, tiếp nối truyền thống Thành phố Anh hùng, đưa Hải Phòng vươn tầm châu Á, xứng đáng là một "thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, thông minh, bền vững và đáng sống".

Trác Ly - La Kiệt

 Hải Phòng: Cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm cảng biển quốc tế mới

Hải Phòng: Cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm cảng biển quốc tế mới

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã đưa ra nhiều cam kết mạnh mẽ để hướng tới một Hải Phòng phát triển toàn diện, bền vững và đáng sống.