Hàn Quốc vận dụng sức mạnh công nghệ ra sao để đối phó dịch Covid-19?

Trong cuộc chiến chống loại virus mới, Hàn Quốc đã đưa ra nhiều ý tưởng thông minh và tận dụng sức mạnh công nghệ của mình.

Tính đến ngày 10/3, Hàn Quốc có 7,513 ca nhiễm và 54 ca tử vong do Covid-19. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới ghi nhận hôm 9/3 là 131, thấp hơn nhiều con số của tuần trước. Điều này là kết quả có được nhờ ý tưởng sáng tạo và sức mạnh công nghệ tại quốc gia này.

Một trong số các ý tưởng độc đáo của Hàn Quốc là xét nghiệm ngay trên đường (drive-through clinic). Theo đó, mọi người có thể đến các điểm định sẵn để tiến hành đánh giá tình trạng y tế, đo thân nhiệt, lấy mẫu thử mà không cần ra khỏi xe. Họ chỉ cần mở cửa sổ để nhân viên y tế trong các bộ đồ bảo hộ kiểm tra. Toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 10 phút.

Hàn Quốc vận dụng sức mạnh công nghệ ra sao để đối phó dịch Covid-19?

Theo Shin Hee Jun, bác sỹ tại Bệnh viện đại học Soonchunhyang ở Bucheon, cho biết hệ thống xét nghiệm tại bãi đỗ xe lấy cảm hứng từ diễn tập chống khủng bố, trong đó có phân phát thuốc và vật tư y tế cho người dân. Shin là một trong các bác sỹ tham gia vào dự án nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (KCDC) năm 2018 và đã thảo luận về hệ thống này.

Theo ông, mục tiêu của hệ thống là tiết kiệm thời gian xét nghiệm, giảm thiểu rủi ro mọi người bị nhiễm virus trong khu vực xét nghiệm. Trong tình huống nguy cấp, nó thực sự là công cụ quan trọng.

Năng lực xét nghiệm của mỗi điểm phụ thuộc vào lực lượng y tế và hệ thống vận hành nhưng nhìn chung, nó có thể lấy mẫu của 6 người mỗi giờ, nhanh hơn 3 lần so với trung tâm xét nghiệm Covid-19 thông thường.

Cho tới nay, có khoảng 50 trạm xét nghiệm như vậy trong nước và số lượng dự kiến tăng khi nhiều cơ quan chính phủ cân nhắc mở thêm trên địa bàn của họ. Chính phủ nói sẽ sớm cung cấp hướng dẫn để nhiều nơi có thể triển khai.

Hàn Quốc vận dụng sức mạnh công nghệ ra sao để đối phó dịch Covid-19?

Hàn Quốc là một trong các quốc gia có nền công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Họ đã vận dụng công nghệ di động để kìm chế virus lây lan. Bộ Nội vụ và An toàn đã phát triển ứng dụng cho phép nhà chức trách địa phương giám sát tốt hơn những người bị yêu cầu tự cách ly.

Ứng dụng mới ra mắt ngày 7/3, sử dụng GPS và gửi cảnh báo nếu mọi người rời khu vực cách ly. Tính đến ngày 3/3, Hàn Quốc có 34.000 người phải tự cách ly và 28.000 công chức được huy động để theo dõi họ.

Ứng dụng được nghiên cứu để quản lý hiệu quả, nhanh chóng những người tự cách ly. Nó hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung để người nước ngoài cũng có thể dùng được.

Trước đó, Hàn Quốc đã dùng ứng dụng để theo dõi người trở về từ các nước bị ảnh hưởng nặng từ Covid-19. Tháng 2/2020, Seoul yêu cầu người từ Trung Quốc, Hong Kong, Macao về phải tải ứng dụng tự chẩn đoán và báo cáo tình trạng sức khỏe theo thời gian thực cho nhà chức trách.

KIM THOA

Việt Nam tạm ngừng miễn thị thực cho 8 nước châu Âu để ngăn COVID-19

Việt Nam tạm ngừng miễn thị thực cho 8 nước châu Âu để ngăn COVID-19

Việt Nam tạm ngừng miễn visa đối với công dân thuộc 8 nước châu Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.