Với tình hình dịch virus Corona căng thẳng như hiện nay, việc học tập cũng như làm việc đều đã chuyển sang ở nhà. Một trong những ứng dụng hỗ trợ cho việc này chính là Zoom nhưng tuy nhiên, kể từ dịch bệnh bùng phát thì ứng dụng này mới lộ ra những vấn đề nghiêm trọng.
Trước hết, Zoom Cloud Meetings (hay Zoom) là một ứng dụng gọi video trên nền tảng đám mây cho phép bạn giao tiếp online với nhiều người một lúc khi không thể gặp trực tiếp.
Kể từ dịch bệnh bùng phát, ứng dụng này bỗng trở nên hot và giúp công ty làm phần mềm này (cũng tên Zoom) trở thành công ty thành công nhất.Từ con số chỉ từ 10 triệu người dùng cuối năm ngoái, ứng dụng Zoom hiện có tới 200 triệu người dùng mỗi ngày. Nhưng những ngày qua, nhiều lỗ hổng bảo mật của Zoom đã dần bị lộ ra.
![]() |
Theo TechCrunch đưa tin, các học giả nghiên cứu tại Đại học Canada “The Citizen Lab” đã chỉ ra rằng Zoom đang sử dụng phương pháp AES-128 để mã hóa dữ liệu trong cuộc họp trong khi họ tuyên bố rằng sẽ dùng AES-256 mạnh hơn.
Các học giả đã phát hiện ra rằng dữ liệu được xử lý bằng mã hóa AES-128 đến từ máy chủ của ứng dụng. Trong một số trường hợp, dữ liệu sẽ được gửi đến máy chủ của Zoom tại Trung Quốc, ngay cả khi tất cả người dùng trong hội nghị không phải là người dùng Trung Quốc.
![]() |
Theo Gizchina, TechCrunch đã truy vấn Zoom về vấn đề này và nhận được phản hồi từ CEO Yuan Zheng, chỉ ra rằng tất cả người dùng sẽ tìm thấy máy chủ gần nhất của họ khi kết nối (Zoom luôn được phân biệt theo địa lý và người dùng châu Âu và Mỹ kết nối với máy chủ cục bộ), tuy nhiên, nếu nhiều người dùng máy chủ bị tắc nghẽn trong mạng, họ sẽ tìm thấy các máy chủ phù hợp theo thứ tự. Zoom chính thức tuyên bố rằng điều này là cực kỳ hiếm.
Luật pháp hiện hành của Trung Quốc quy định rằng dữ liệu của máy chủ được thiết lập tại Trung Quốc phải được lưu trữ tại Trung Quốc. Điều này có nghĩa là dữ liệu được gửi bởi Zoom có thể được lưu trữ trong máy chủ Zoom ở Trung Quốc.
![]() |
Gần đây, do sự lây lan của đại dịch COVID-19, việc sử dụng các dịch vụ hội nghị truyền hình đang chứng kiến một sự tăng trưởng bùng nổ trong lịch sử, và Zoom là cái tên được nhiều người sử dụng nhất.
Hôm qua, Microsoft cũng đã công bố dịch vụ Skype Meet Now, cho phép sử dụng mà không cần đăng ký hay cài đặt ứng dụng.














Cùng chuyên mục
VinFast bán hơn 406.000 xe máy điện, dẫn đầu thị trường Việt Nam năm 2025
Kiehl’s ra mắt Ultra Facial Meltdown Recovery Cream: Giải pháp "cấp cứu" tức thì và phục hồi chuyên sâu cho làn da đang quá tải
Chủ đại lý kinh doanh xe điện VinFast: Doanh thu tăng vọt gấp 4 lần, bán khoảng 400 xe mỗi tháng
Lý do Cục Quản lý Dược thu hồi lô nước rửa tay On1 do LIX sản xuất?
Vì sao WiNX nhanh chóng tạo sức hút ngay trong mùa mua sắm Tết đầu tiên?
Chuỗi sự kiện cộng đồng thuộc chiến dịch “chung vị tết việt – gắn kết muôn miền” của SABECO đặt chân đến Vĩnh lLong và Cần Thơ