Hàng hóa về TP.HCM lưu thông ra sao khi không còn chợ đầu mối nào hoạt động

Theo Sở Công thương TP.HCM, hàng từ các tỉnh về TP.HCM sẽ trực tiếp đến chợ truyền thống, các điểm phân phối, bán lẻ sau khi các chợ đầu mối của TP.HCM tạm dừng hoạt động.

Trong công văn gửi đến 22 sở công thương các tỉnh, thành về phương án điều tiết hàng hóa thực phẩm, hàng thiết yếu trên địa bàn TP.HCM sau khi các chợ đầu mối lớn (Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức) tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19. Sở Công thương TP.HCM cho biết, hàng hóa từ các tỉnh về TP sẽ không tập kết trung chuyển ở chợ đầu mối nữa, mà sẽ được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống.

Đây được xem là biện pháp tốt nhất nhằm đảm bảo hàng hóa từ các tỉnh vào thành phố được thông suốt, không ùn ứ.

dsc09380(1).jpg
Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa sau khi liên tục phát hiện ca nhiễm COVID-19

Sở đề nghị sở công thương các tỉnh/thành phố hỗ trợ thông tin đến các thương nhân trên địa bàn đang kinh doanh hàng hóa tại hai chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức và Bình Điền tạm ngưng vận chuyển hàng hóa vào chợ, tổ chức giao dịch, đưa hàng trực tiếp đến các chợ truyền thống.

Thống nhất với thương nhân kinh doanh, đối tác tại chợ đầu mối Bình Điền về hình thức vận chuyển, phương thức điều phối giao, nhận hàng hóa phù hợp.

Trong đó, ưu tiên hình thức điều phối qua điện thoại hoặc trực tuyến, giao tận nơi cho các khách hàng mà không thực hiện tập kết trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền.

Đại diện Sở cho rằng, Kinh nghiệm từ chợ đầu mối Hóc Môn sau 2 tuần tạm ngưng hoạt động giao thương trực tiếp, việc cung ứng, phân phối hàng hóa vẫn vận hành trôi chảy.

TP.HCM sẽ yêu cầu lực lượng tài xế, người đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Từ trước đến nay, tiểu thương ở các chợ lẻ sẽ tự lên chợ đầu mối lấy hàng sớm, một số người buôn bán lâu năm thì được giao sỉ tận chợ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, sở khuyến khích các thương nhân chuyển sang các hình thức giao dịch khác như tổ chức bán hàng qua điện thoại, trực tuyến, bán hàng theo đơn đặt hàng… và các hình thức phù hợp khác nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo các biện pháp an toàn trong hoạt động mua bán hàng hóa.

Để thích ứng với việc các chợ đầu mối tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp, mới đây TP.HCM đã có buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh thống nhất giải pháp bố trí vùng đệm trung chuyển hàng hóa giữa hai địa phương.

Theo đó, hàng hóa từ tỉnh Tây Ninh đến TP.HCM sẽ được tập kết tại khu đất trống giáp ranh hai huyện Củ Chi và Trảng Bàng để thực hiện khử khuẩn hàng hóa và phương tiện, đồng thời đề xuất ba phương án bố trí, trung chuyển hàng hóa.

Các tiểu thương sẽ chọn đăng ký phương án vận chuyển hàng hóa từ Tây Ninh vào các chợ đầu mối để kịp triển khai.

Cùng với phương án đảm bảo nguồn hàng, TP.HCM cũng có kế hoạch tăng cường năng lực cung ứng của các chợ truyền thống, hệ thống phân phối hiện đại với quan điểm tăng cường bảo vệ các hệ thống này để giữ vững vai trò cốt yếu trong cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Đến nay đã có hơn một nửa chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM - tương đương gần 110 chợ và khoảng 60 siêu thị, cửa hàng tiện lợi phải đóng cửa vì liên quan các ca lây nhiễm COVID-19. "Các chợ truyền thống cần được siết chặt quản lý, đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch", đại diện Sở Công thương TP khẳng định.

Trước đó, ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, cho biết trước đó ngày 20/6, Ban quản lý chợ phối hợp Trung tâm y tế quận 8 xét nghiệm 13.000 trường hợp tại chợ xác định 7 mẫu gộp (với 69 người) dương tính với COVID-19.

Kiểm tra lại mẫu đơn thì có 39 ca dương tính. Đến ngày 4/7, lực lượng chức năng test nhanh diện rộng thì xác định có một số lượng lớn người nghi dương tính với COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp tại chợ, Sở Công thương TPHCM đã yêu cầu chợ tạm ngưng tiếp nhận hàng và giải phóng toàn bộ hàng tồn tại chợ.

Công ty đã phối hợp các cơ quan, sở ngành trên địa bàn TPHCM hoàn thành tiêm vaccine lần 1 cho hơn 8.900 thương nhân, người lao động phòng COVID-19 và sẽ tiếp tục tiêm bổ sung trong thời gian sớm nhất.

Đ.KHẢI