Sự kiện do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam phối hợp cùng Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội tổ chức, hứa hẹn mang đến cho công chúng Thủ đô một đêm nghệ thuật thấm đẫm tinh thần châu Âu, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối những nền văn hóa khác biệt.
Chương trình được xây dựng như một cuộc đối thoại xuyên biên giới, dẫn dắt khán giả đi từ vùng đất Bohemia giàu truyền thống dân gian đến miền Tây Ban Nha rực rỡ sắc màu văn hóa. Ở đó, những giai điệu không chỉ là âm thanh mà còn là ký ức, là bản sắc được chắt lọc qua nhiều thế hệ. Sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian và thính phòng châu Âu được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm kinh điển, nơi mỗi nốt nhạc đều mang theo dấu ấn văn hóa riêng biệt.
![]() |
Điểm nhấn của đêm diễn là phần trình diễn của nhóm Tứ tấu Helmántica đến từ Tây Ban Nha, gồm Marc Oliú (violin), Claudia Do Minh (viola), Lorenzo Meseguer (cello) và Alberto Rosado (piano). Với sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện và chiều sâu cảm xúc, các nghệ sĩ sẽ tái hiện những tác phẩm kinh điển bằng một tinh thần tươi mới, gần gũi hơn với khán giả đương đại.
Chương trình âm nhạc mở đầu với “Piano Quartet No. 2 in E-flat major, Op. 87” của Antonín Dvořák – một kiệt tác giàu chất trữ tình và đậm đà âm hưởng dân gian Bohemia. Tiếp nối là “Piano Quartet in A minor, Op. 67” của Joaquín Turina, nơi âm nhạc Tây Ban Nha hiện lên với sắc thái tinh tế, pha trộn giữa cổ điển và dân gian Andalusia. Khép lại chương trình là các trích đoạn từ “El Amor Brujo” của Manuel de Falla – tác phẩm nổi tiếng với “Vũ điệu lửa thiêng”, mang đến cao trào rực cháy, đầy mê hoặc.
Đáng chú ý, chương trình còn mang ý nghĩa đặc biệt khi kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Manuel de Falla – một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần đưa âm nhạc Tây Ban Nha vươn ra thế giới. Thông qua các tác phẩm của ông và các đồng nghiệp châu Âu, khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn hành trình khẳng định bản sắc dân tộc trong dòng chảy âm nhạc toàn cầu, nơi mỗi quốc gia vừa tiếp nhận ảnh hưởng, vừa sáng tạo để giữ vững tiếng nói riêng.
Không chỉ dừng lại ở một đêm hòa nhạc, chuỗi hoạt động bên lề còn mở rộng không gian giao lưu nghệ thuật. Vào ngày 9/5, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức buổi biểu diễn thứ hai, cùng các lớp masterclass và hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ quốc tế với giảng viên, sinh viên. Đây là cơ hội quý giá để lan tỏa kiến thức, truyền cảm hứng và thúc đẩy sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.
Diễn ra vào 20h00, thứ Năm ngày 7/5/2026, chương trình mở cửa tự do cho công chúng đến khi kín chỗ, với yêu cầu trang phục lịch sự. Trong không gian trang nghiêm của Nhà Thờ Lớn Hà Nội, những giai điệu cổ điển sẽ vang lên như lời mời gọi khán giả bước vào một hành trình khám phá văn hóa đầy tinh tế – nơi truyền thống và hiện đại cùng hòa quyện trong từng thanh âm.




















"Hòa nhạc ánh sáng" tỏa sáng với màn trình diễn drone ấn tượng
Hà Nội: 2.025 drone trình diễn Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 ở Tây Hồ
Dàn ca sĩ tên tuổi quy tụ tại Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi
Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám tại Nhà hát Hồ Gươm với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới
Tượng sáp tuổi 18 của Công chúa Tây Ban Nha Leonor gây tranh cãi
Công chúa Sofia sẽ ra sao khi chị gái ruột lên ngôi Nữ hoàng Tây Ban Nha?
Cùng chuyên mục
Hòa nhạc cổ điển kết nối di sản châu Âu giữa lòng Hà Nội
Chương trình hoà nhạc cổ điển "Tiếng vọng truyền thống: từ Bohemia đến Tây Ban Nha”
Liêu Hà Trinh mở ra không gian chữa lành cho phụ nữ hiện đại
Công bố cuộc thi "Thiên thần quảng cáo Việt Nam" dành cho các em thiếu nhi tài năng
Lê Xuân Tiền lần đầu kết hợp với Ngọc Trinh trong phim 'Thẩm mỹ viện âm phủ’
Nhiều hoạt động hướng đến Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần 5-2026