Học sinh tiểu học tại Hà Nội háo hức đến trường sau thời gian dài học online

Hoàng Toàn

Sáng ngày 6/4, học sinh từ lớp 1-6 trên địa bàn thành phố Hà Nội háo hức trở lại trường học trực tiếp, sau gần 1 năm học online vì dịch COVID-19.
Học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến trường học trực tiếp sáng ngày 6/4.
Học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến trường học trực tiếp sáng ngày 6/4.

Bắt đầu từ sớm 6 giờ 30 phút sáng 6/4, tại trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhà trường kết hợp cùng các lực lượng chức năng phường đoàn thanh niên và bảo vệ đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, về nhân lực sẵn sàng công tác chào đón các em học sinh trở lại trường. Tất cả đều được hướng dẫn đo thân nhiệt, sát khuẩn và đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định.

Nhiều gia đình đã đưa con đến từ rất sớm. Các em học sinh đến trường với tinh thần phấn khởi và háo hức vì được gặp bạn bè, thầy cô sau gần một năm học online.

Hình ảnh được ghi nhận tại điểm trường Tiểu học Dịch Vọng B.

Lực lượng chức năng phường kết hợp cùng bảo vệ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho học sinh.
Lực lượng chức năng phường kết hợp cùng bảo vệ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho học sinh.
Phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm. 
Phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm. 
Chăm lo nhắc nhở con khi đến trường.
Chăm lo nhắc nhở con khi đến trường.
Chị Huyền ở Hoàng Quốc Việt chia sẻ:
Chị Huyền ở Hoàng Quốc Việt chia sẻ: "Mình cùng với các cháu nghe tin được trở lại trường thì cảm thấy rất là vui và háo hức, vì các con ở nhà cũng khá lâu rồi. Từ hôm qua đến giờ 3 mẹ con nhà mình chuẩn đồ dùng học tập sáng đến khuya. Con nhà mình hồi hộp nửa đêm dậy hỏi mẹ là "Mẹ ơi trời sáng chưa?". Bên cạnh đó là mình cũng mong muốn nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng giữ an toàn cho các con tốt nhất vì dịch bệnh cũng chưa hẳn là chấm dứt hoàn toàn".
Tất cả đều được hướng dẫn đo thân nhiệt, sát khuẩn và đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định.
Tất cả đều được hướng dẫn đo thân nhiệt, sát khuẩn và đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định.
Phân luồng học sinh.
Phân luồng học sinh.
Anh Công Lý ở Dịch Vọng cho biết:
Anh Công Lý ở Dịch Vọng cho biết: "Gia đình mình rất ủng việc cho các cháu trở lại trường học, các cháu rất vui. Cũng có một chút lo lắng vì dịch bệnh ở Hà Nội và cả nước vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng mà không còn cách nào khác, vì học trực tiếp bao giờ cũng tốt hơn đối với các cháu. Còn vấn đề tiêm Vaccine cho các cháu theo ý kiến cá nhân thì hiện tại cần phải nghiên cứu thêm, cần phải thực sự an toàn vì các cháu đang trong độ tuổi phát triển".
Các em học sinh lớp 1 lần đầu tiên tới gặp bạn bè thầy cô, phải xa cha mẹ nên có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên các em được giáo viên hướng dẫn tận tình.
Các em học sinh lớp 1 lần đầu tiên tới gặp bạn bè thầy cô, phải xa cha mẹ nên có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên các em được giáo viên hướng dẫn tận tình.
Chia sẻ với PNM cô Nguyễn Thanh Huyền, hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết:
Chia sẻ với PNM cô Nguyễn Thanh Huyền, hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Tôi rất là vui, háo hức mong chờ ngày các em học sinh trở lại từ rất lâu rồi. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn đề nghị cho học sinh trở lại trường học, nhà trường đã kích hoạt tất cả các hệ thống và công tác chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực, tinh thần của toàn bộ giáo viên nhân viên đã sẵn sàng. Tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn tiến hành ra soát kiểm tra toàn bộ, mua sắm thêm các trang thiết bị y tế. Tổ chức diễn tập cho toàn bộ giáo viên, nhân viên cách xử khi phát hiện trường hợp lây nhiễm F0 chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón các cháu trở lại trường một cách an toàn nhất. Ngoài ra nhà trường còn phối hợp với các lực lượng chức năng phương, đoàn thanh niên đại học Sư Phạm, bảo vệ phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự để học sinh đến trường ngày đầu tiên đảm bảo an toàn nhất".
Thanh niên tình nguyện nhận các lớp mới vào trường.
Thanh niên tình nguyện nhận các lớp mới vào trường.
Hướng dẫn đưa các cháu về lớp.
Hướng dẫn đưa các cháu về lớp.
Em Hội học lớp 4 tay cầm đồ ăn sáng phấn khởi nói:
Em Hội học lớp 4 tay cầm đồ ăn sáng phấn khởi nói: "Cháu rất vui vì được đi học trở lại, gặp bạn bè, thầy, cô…hôm qua cháu đã tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để sáng nay đi học đúng giờ".
Tiết học thể dục đầu tiên của học sinh sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà
Tiết học thể dục đầu tiên của học sinh sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà
Phụ huynh lo lắng ngóng theo con em.
Phụ huynh lo lắng ngóng theo con em.