![]() |
| Lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng tại Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028 |
Trong tiến trình phát triển của vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai được biết đến là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa mạnh, hội nhập sâu và nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng. Ở bối cảnh ấy, đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã khẳng định vai trò không chỉ bằng trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, giảng dạy, quản lý mà còn bằng trách nhiệm xã hội và tinh thần gắn bó với cộng đồng.
Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai được thành lập năm 2013 với 220 hội viên ban đầu. Trải qua gần ba nhiệm kỳ, tổ chức Hội không ngừng được củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng; hiện có 717 hội viên đang công tác, giảng dạy, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, gồm: 01 Phó Giáo sư, 25 Tiến sĩ, 356 Thạc sĩ và 335 hội viên trình độ đại học. Mạng lưới 17 chi hội tại các sở, ngành, cơ sở đào tạo và địa phương đã tạo nên không gian kết nối rộng, nơi nữ trí thức ở nhiều lĩnh vực có thể gặp gỡ, chia sẻ và cùng đóng góp. Đặc biệt, Hội là đơn vị duy nhất trong cả nước thành lập chi hội trực thuộc ở cấp xã, phường, qua đó đưa hoạt động Hội đến gần hơn với cơ sở và cộng đồng.
Lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng tại Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028
Một điểm nổi bật trong hoạt động của Hội là nỗ lực đưa tri thức đến gần hơn với đời sống xã hội. Hằng năm, Hội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhân các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, xã hội cho hội viên, phụ nữ địa phương và lan tỏa tinh thần học tập, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Trong hai năm 2024 và 2025, Hội được UBND tỉnh giao phối hợp thực hiện Đề án 938 và Đề án 939. Qua đó tổ chức 24 lớp tập huấn với trên 2.400 người tham dự, tập trung vào các nội dung thiết thực như: chăm sóc, nuôi dạy, bảo vệ trẻ em; vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội; sở hữu trí tuệ; phụ nữ khởi nghiệp; chuyển đổi số. Từ những lớp tập huấn ấy, tri thức được chuyển thành những chỉ dẫn gần gũi, giúp phụ nữ tại cơ sở xử lý tốt hơn các vấn đề của đời sống hằng ngày.
![]() |
| Hội thảo nữ trí thức với chuyển đổi số |
Hội thảo nữ trí thức với chuyển đổi số
Nếu hoạt động tập huấn tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng, thì nghiên cứu khoa học, sáng kiến và tư vấn phản biện xã hội là điểm nhấn khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ Nữ trí thức Đồng Nai. Nhiều hội viên đã chủ trì, tham gia đề tài các cấp, có sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng, công bố bài báo khoa học tại các hội thảo trong nước, quốc tế. Trong đó, các chi hội tại Trường ĐH Lạc Hồng, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Đồng Nai, Trường Chính trị tỉnh và một số đơn vị đào tạo là lực lượng có nhiều đóng góp nổi bật, góp phần gắn nghiên cứu, giảng dạy với đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.
Một kết quả có ý nghĩa trực tiếp với hoạt động Hội là đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay” do NGƯT. TS Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội và TS Vũ Thị Nghĩa, Chi hội phó, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh nghiệm thu, công nhận kết quả. Cùng với hoạt động nghiên cứu, Hội còn tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội; góp ý các dự án luật của Quốc hội, phản biện những nội dung liên quan đến chính sách phát triển kinh tế- xã hội, nhất là các vấn đề về phụ nữ, trẻ em và đội ngũ nữ trí thức. Qua đó, tri thức và tiếng nói của nữ trí thức Đồng Nai được chuyển hóa thành đóng góp cụ thể trong quá trình xây dựng chính sách và phát triển địa phương.
Không chỉ đóng góp bằng chuyên môn, Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai còn ghi dấu bằng những hoạt động xã hội. Hội tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng thưởng học sinh giỏi vượt khó, vận động nguồn lực xây dựng cầu dân sinh cho các xã vùng sâu, vùng xa. Từ những việc làm cụ thể ấy, tri thức của nữ trí thức Đồng Nai được lan tỏa bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu thương đối với cộng đồng.
Hoạt động tôn vinh nữ tài năng hàng năm của Hội
Từ khi thành lập đến nay, Hội vẫn duy trì Quỹ tài năng và tổ chức khen thưởng, tôn vinh các nữ tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập với khoảng 30 suất mỗi năm. Hoạt động này vừa động viên nữ tài năng trẻ, vừa thể hiện trách nhiệm của thế hệ nữ trí thức đi trước trong phát hiện, bồi dưỡng và truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Đó cũng là cách Hội tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng học tập, lao động sáng tạo và cống hiến trong các tầng lớp nữ trẻ của tỉnh nhà.
![]() |
| Hoạt động tôn vinh nữ tài năng hàng năm của Hội |
Sau sáp nhập, Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai chủ động kiện toàn tổ chức, củng cố đội ngũ, bổ sung nhân sự từ tỉnh Hội đến các chi hội cơ sở và ổn định hoạt động. Gần ba nhiệm kỳ qua, dấu ấn của nữ trí thức Đồng Nai được bồi đắp từ trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần nhân văn; góp phần làm rõ hình ảnh người nữ trí thức trong thời kỳ mới: bản lĩnh trong chuyên môn, trách nhiệm với xã hội, sáng tạo trong hành động và làm cho tri thức đến gần hơn với cuộc sống. Khi Đồng Nai bước vào lộ trình phát triển thành Thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Nữ trí thức Đồng Nai tiếp tục quy tụ trí tuệ nữ, khơi mở sáng kiến, đồng hành với những nhiệm vụ phát triển mới của địa phương; từ đó khẳng định rõ hơn vai trò của nữ trí thức trong bước chuyển mình của Đồng Nai cùng đất nước giàu đẹp, văn minh.





















Nữ trí thức Khánh Hòa - Hải Phòng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển đổi số
Nữ trí thức Khánh Hòa: Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế: Kết nối tri thức, lan tỏa giá trị
Nữ trí thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới của đất nước
Hội Nữ trí thức Hải Phòng ghi nhận nhiều kết quả nghiên cứu khoa học trong 6 tháng đầu năm
Nữ trí thức Thái Nguyên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững
Cùng chuyên mục
Hội Nữ trí thức Đồng Nai: Kết nối tri thức, lan tỏa giá trị
Những người phụ nữ tự học cách phát sáng
Nữ trí thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới của đất nước
ThS. Nguyễn Thanh Mai: Giáo dục bắt đầu từ hạnh phúc của mỗi học sinh
NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường: Người gieo những hạt giống tri thức cho tương lai
Vinh danh hai Nữ trí thức tiêu biểu với nhiều đóng góp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo