Hơn 100 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Bắc của TP.HCM

Cửa ngõ Tây Bắc vào TP.HCM có thể giảm kẹt xe, ô nhiễm khi dự án mở rộng đường Đình Giao Khẩu (quận 12).

Dự án mở rộng đường Đình Giao Khẩu (quận 12) vừa khởi công ngày 21/12. Công trình dự kiến hoàn thành tháng 3/2022, theo Vnexpress. 

Công trình thực hiện trên đoạn dài gần 2km từ giao lộ với đường Hà Huy Giáp đến bờ bao dọc sông Sài Gòn (phường Thạnh Lộc). Đoạn này mở rộng mặt đường từ 5 - 8 mét lên 16 mét, trong đó phần đường rộng 10 mét, vỉa hè mỗi bên 3 mét. Riêng đoạn từ rạch Chú Kỳ đến cuối tuyến, hai nhánh dọc bên mở rộng lên 5 mét mỗi nhánh cùng 3 mét cho vỉa hè.

Ngoài ra, dự án làm mới hệ thống cống thoát nước dọc hai bên vỉa hè cùng cống hộp băng ngang rạch Cầu Đồng và Ông Mô; nạo vét rạch Chú Kỳ và bổ sung cây xanh, chiếu sáng,...

Phối cảnh đường Đình Giao Khẩu khi hoàn thành. Ảnh: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12.
Phối cảnh đường Đình Giao Khẩu khi hoàn thành. Ảnh: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12.

Theo mô tả của ông Nguyễn Minh Chánh - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12 (chủ đầu tư) trên Vnexpress, đường Đình Giao Khẩu hiện xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến đường cũng chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, gây khó cho người dân đi lại, thường ô nhiễm do bụi khi nắng và lầy lội khi mưa.

Ngoài dự án mở rộng đường nói trên, tại quận 12 hiện triển khai nhiều công trình cải tạo, nâng cấp các đoạn bờ bao kết hợp giao thông khu vực Rạch Sâu, Ông Sỏi,... Đặc biệt, cầu thép An Phú Đông, vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, bắc qua sông Vàm Thuật, nối từ quận này qua Gò Vấp chuẩn bị thông xe cuối tháng 12, giúp người dân An Phú Đông và quận 12 rút ngắn thời gian vào trung tâm thành phố.

Trước đó, TP.HCM cũng đã công bố dự án nâng cấp, mở rộng các tuyên đường nối thành phố và tỉnh Long An, bao gồm: Nguyễn Văn Bứa (Hóc Môn) - ĐT824 (Đức Hòa), tổng vốn 2.800 tỷ đồng. Quốc lộ 50 qua Bình Chánh - Cần Giuộc, tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Đường Lê Văn Lương (Nhà Bè) - ĐT826C (Cần Giuộc), vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Đường Long Hậu (Nhà Bè) - ĐT826E (Cần Giuộc) 5.100 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Vnexpress.
Ảnh minh họa: Vnexpress.

Các tuyến đường này sẽ được nâng cấp, mở rộng từ 4 làn lên 6 làn xe, tổng kinh phí 24.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

7 tuyến đường có tổng kinh phí 24.400 tỷ đồng, sẽ khởi công vào năm 2021, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong bốn năm. Sau đó, hai địa phương sẽ tiếp tục lên kế hoạch nâng cấp 16 điểm kết nối khác.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương