Họp báo thông tin về SCB: Ngân hàng cho biết bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý, điều hành

Ngân hàng này cũng nhấn mạnh "quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất" và cung cấp số điện thoại để khách hàng liên hệ.

Chiều 8-10, Ngân hàng Nhà nước chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Buổi họp báo diễn ra tại Trung tâm báo chí TP.HCM với sự chủ trì của ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Tham dự buổi họp báo có ông Phạm Đức Hải - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy - và ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM.

  Ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP HCM; ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP HCM chủ trì buổi họp báo

Ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP HCM; ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP HCM chủ trì buổi họp báo

Tại cuộc họp báo, ông Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc, người đang phụ trách điều hành SCB, cho biết từ chiều hôm qua (7/10) và sáng nay, lượng khách đến rút tiền đông hơn thường ngày mà không báo trước. Ngân hàng phải tăng cường nhân sự để sắp xếp giao dịch. Lượng tồn quỹ tại các điểm giao dịch cũng được bổ sung để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng.

Ngoài ra, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo thanh toán liên ngân hàng cũng đã tăng thêm.

Ông cho biết sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công An có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân liên quan, vì tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông trong hai năm 2018-2019, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã rà soát và khẳng định Công ty Đầu tư An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan cũng không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

"Về vụ việc này, SCB đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật", SCB khẳng định.

Theo thông tin từ ông Hoàng Minh Hoàn, tính đến ngày 30/9/2022, SCB có 4.132 cổ đông, trong đó có 7 cổ đông nước ngoài sở hữu 27,91% vốn điều lệ. Trong số 4.125 cổ đông trong nước có 11 cổ đông tổ chức, chiếm 15,7% vốn điều lệ, các cổ đông còn lại nắm 56,1% vốn điều lệ. 

Ngân hàng này cũng nhấn mạnh "quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất" và cung cấp số điện thoại để khách hàng liên hệ. SCB đã lên phương án tăng cường lượng tồn quỹ tại các chi nhánh, tăng lượng tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo nhu cầu thanh toán liên ngân hàng. 

Dưới góc độ quản lý, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP.HCM, khẳng định SCB đang hoạt động bình thuờng, ổn định. Ngân hàng Nhà nước đã cam kết sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục hoạt động liên tục và ổn định cho SCB.

Ông cũng nhấn mạnh SCB luôn có nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong thời gian tới cũng như quyền lợi của khách hàng. 

Ông Tuấn cho biết hoạt động tiền gửi của người dân là hoạt động bình thường và tiền gửi là tài sản của người dân được đảm bào đầy đủ.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc có người dân lo lắng nên đi rút tiền, ông Tuấn một lần nữa khẳng định tài sản người dân gửi tại SCB cũng như các ngân hàng khác đều được bảo đảm. Người dân không nên hoang mang, đi rút trước hạn sẽ ảnh hưởng quyền lợi của mình. Vì nếu rút trước sẽ nhận lãi không kỳ hạn sẽ rất thấp (chỉ 0,2-1%/năm), trong khi nếu gửi có kỳ hạn thì từ 7%-8%/năm.

"Nếu nghe theo các thông tin không chính thống mà rút tiền trước hạn thì tôi khẳng định là không nên"- ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng thông tin Ngân hàng Nhà nước cũng đã có chỉ đạo các ngân hàng cạnh tranh sòng phẳng, các hành vi cạnh tranh không đúng quy định đã được cảnh báo và nhắc nhở.

Thanh Mai