'Hot girl cử tạ' Phạm Hồng Thanh lập 3 kỷ lục SEA Games, phấn đấu giành vé dự Olympic Paris 2024

Với 230 kg tổng cử, từ 104 kg cử giật và 126 kg cử đẩy, Hồng Thanh đạt kết quả mỹ mãn.

Ngày 21/5, Phạm Thị Hồng Thanh bảo vệ HC vàng cử tạ hạng 64kg nữ, đồng thời phá kỷ lục SEA Games cả về cử giật, cử đẩy lẫn tổng cử. 

Hồng Thanh từng đoạt HC vàng SEA Games 30 với thành tích 90 kg cử giật, 124 kg cử đẩy và 214 kg tổng cử.

  Hồng Thanh lần thứ hai đoạt HC vàng SEA Games. Ảnh: Lượng Ninh

Hồng Thanh lần thứ hai đoạt HC vàng SEA Games. Ảnh: Lượng Ninh

Tại SEA Games 31, Hồng Thanh đăng ký mức cử giật khởi điểm ở 98 kg - cao nhất trong năm VĐV dự thi, và thành công dễ dàng. Ở hai lần kế tiếp, cô cũng lần lượt giật thành công với các mức tạ 101 kg rồi 104 kg, qua đó phá sâu kỷ lục SEA Games ở hạng cân này là 100 kg.

Ando Elreen Ann (Philippines) Ramadani thất bại ngay lần đầu với mức đăng ký 95 kg, và chỉ đạt thành tích tốt nhất, là 100 kg ở lần thứ ba. 

Phần cử đẩy, cả Elreen Ann lẫn Hồng Thanh đều đăng ký mức khởi điểm 120 kg và thành công. Sang lượt thứ hai và thứ ba, VĐV Philippines đều thất bại với mức 125 kg, trong khi Hồng Thanh thành công với 126 kg, hơn 2kg so với kỷ lục cũ. Với lượt còn lại, đô cử chủ nhà quyết định đăng ký lên 130 kg, nhưng không thành.

Dù vậy, với 230 kg tổng cử, từ 104 kg cử giật và 126 kg cử đẩy, Hồng Thanh vẫn đạt kết quả mỹ mãn. Cô vừa bảo vệ thành công chiếc HC vàng, vừa lập hattrick kỷ lục của đại hội.

Theo Hồng Thanh, chiến thắng cùng hattrick kỷ lục SEA Games hôm nay sẽ là động lực để cô phấn đấu giành vé đi dự Olympic Paris 2024.

Thanh Mai