Huyền thoại cầu lông người Indonesia Markis Kido qua đời vì đột quỵ

Đồng nghiệp đã chứng kiến Kido gục ngã khi đang chơi cầu lông tại một khu liên hợp thể thao ở tỉnh Tangerang.

Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) mới đây đã xác nhận thông tin cựu vô địch thế giới và Olympic môn cầu lông người Indonesia Markis Kido (36 tuổi) đã qua đời ngay trên sân đấu sau một cơn đau tim vào hôm qua (14/6). Kido vẫn chơi cầu lông tại địa điểm vào thứ Hai hàng tuần.

Kido là huyền thoại cầu lông của Indonesia.
Kido là huyền thoại cầu lông của Indonesia.

Kido là chuyên gia đánh đôi đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 cùng HendraSetiawan. Anh cũng giành danh hiệu đôi nam tại giải vô địch thế giới ở Kuala Lumpur. Kido cũng giành chức vô địch World Cup năm 2006 và HCV Asian Games 2010, cũng đánh đôi với Setiawan.

Kido đã đạt được 10 danh hiệu Super Series trong sự nghiệp, 7 tấm HCV tại các kỳ SEA Games cho đội tuyển cầu lông Indonesia.

Chủ tịch PBSI Agung Firman Sampurna cho biết cái chết của Kido là một "mất mát to lớn" đối với nội dung cầu lông của Indonesia.

Thanh Mai