Kết quả thu nhập quý II vượt kỳ vọng, chứng khoán Mỹ vẫn giảm

Chỉ số S&P 500 giảm vào hôm 15/7 ngay cả khi kết quả thu nhập quý II tiếp tục vượt kỳ vọng.

Kết phiên giao dịch ngày 15/7, chỉ số S&P 500 giảm 0,33% xuống 4.360,03. Nasdaq Composite giảm 0,7% xuống 14.543,13. Chỉ số Dow Jones đi ngược xu hướng, tăng 53,79 điểm, tương đương 0,15%, đóng cửa ở mức 34.987,02.

Báo cáo thu nhập quý II của Morgan Stanley đã đứng đầu kỳ vọng của các nhà phân tích vào sáng 15/7, tuy nhiên cổ phiếu của nó chỉ tăng hơn 0,18%. Mặt khác, cổ phiếu của ngân hàng này đã tăng 35% trong năm nay.

18 công ty thuộc S&P 500 đã đánh bại ước tính của các nhà phân tích về thu nhập quý II trong tuần này, kết quả thu nhập trung bình trên mỗi cổ phiếu tăng hơn 18% so với dự kiến. Nhưng những công ty này đã chứng kiến cổ phiếu của họ giảm trung bình 0,58% sau khi báo cáo.

106804141-1606827141775nyse-trading-floor-photo-20201124-press-25-jpg.jpg
S&P 500 đóng cửa giảm do các nhà đầu tư phủ nhận báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi.

Vào đầu tuần này, các nhà đầu tư ủng hộ trở lại cổ phiếu công nghệ nhưng đến phiên 15/7, những cái tên này lại giảm giá. Amazon giảm 1,3%, trong khi cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của Google giảm 0,9%. Cổ phiếu của Apple cũng giảm hơn 0,4%.  

Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ nhưng vẫn dao động gần mức cao kỷ lục. Chỉ số này đã tăng 16% trong năm nay với dự đoán lợi nhuận tăng trở lại.

Jeffrey Gundlach, CEO DoubleLine Capital, cho biết ông tin rằng thị trường có thể duy trì ở mức kỷ lục miễn là các chương trình kích thích, được thiết kế để giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, vẫn được duy trì.

Hôm 15/7, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết, ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đánh giá sự phục hồi kinh tế trước khi thay đổi các chính sách tiền tệ phù hợp. 

Trước đó trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào hôm 14/7, Powell đã dập tắt lo ngại của các nhà đầu tư về việc sớm dừng lại các chính sách dễ dàng của ngân hàng trung ương, ngay cả khi đối mặt với lạm phát.

Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 10/7 là 360.000, mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch, theo dự đoán của các nhà kinh tế.

NHẬT SANG