Khẩu trang độc đáo của Việt Nam trên báo nước ngoài

Truyền thông nước ngoài đã dành những lời khen ngợi về những chiếc khẩu trang đặc biệt do các nhà thiết kế Việt Nam thực hiện nhằm chống dịch COVID-19.

Hãng tin  Euronews  cho biết các nhà thiết kế tại Việt Nam đã tạo ra những chiếc khẩu trang độc đáo được thêu bằng tay, với hy vọng có thể khuyến khích mọi người đeo khẩu trang trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Theo Euronews, việc đeo khẩu trang nơi công cộng là điều bắt buộc tại Việt Nam và bất kỳ ai không tuân thủ quy định này đều có thể bị phạt. Tuy nhiên, vẫn có những người nước ngoài và khách du lịch bị phát hiện không đeo khẩu trang, thông tin trên Báo Thời Đại.

  Mẫu khẩu trang thêu hoa độc đáo của Nhà thiết kế thời trang Đỗ Quyên Hoa.

Mẫu khẩu trang thêu hoa độc đáo của Nhà thiết kế thời trang Đỗ Quyên Hoa.

Do Quyen Hoa, nhà thiết kế thời trang tại Hà Nội, hy vọng sự sáng tạo của cô bằng việc thêu hình bông hoa, côn trùng và động vật lên những chiếc khẩu trang, sẽ giúp mọi người nghĩ khác đi về việc đeo vật dụng bảo hộ này.

“Một số người nước ngoài vẫn hoài nghi về việc đeo khẩu trang vì nghĩ rằng chỉ những người bị nhiễm bệnh mới đeo chúng. Vì thế tôi muốn những họa tiết thêu xinh xắn này sẽ giúp họ thay đổi suy nghĩ”, Hoa nói về những chiếc khẩu trang được thêu thủ công và mất 3 ngày để hoàn thành.

“Tôi muốn những chiếc khẩu trang này không chỉ đơn thuần là khẩu trang, mà còn là phụ kiện thời trang cho cả nam và nữ”, Hoa chia sẻ với AFP.

Khẩu trang riêng biệt được thêu hoa, động vật, côn trùng và nhiều hình thù khác nhau.
Khẩu trang riêng biệt được thêu hoa, động vật, côn trùng và nhiều hình thù khác nhau.

Những chiếc khẩu trang cotton của Hoa có giá 21 USD, đắt hơn nhiều so với những chiếc khẩu trang mà người Việt Nam thường sử dụng. Tuy vậy, Hoa vẫn nhận được 200 đơn hàng trong tháng 3, theo Dân Việt.

Đối với Nguyen My Tra, một nhà báo luôn yêu thích may vá, việc tự làm ra những chiếc khẩu trang lụa theo cách truyền thống đã trở thành một thú vui trong gia đình cô.

  Một chiếc khẩu trang sau khi được thêu. (Ảnh: Euronews).

Một chiếc khẩu trang sau khi được thêu. (Ảnh: Euronews).

Nguyen Tra My, con gái 8 tuổi của Tra, vẫn mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang. My đã giúp mẹ may khẩu trang, trong khi con trai Tra tham gia cắt vải. Cả hai con của Tra đều được nghỉ học kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát từ tháng 1.

“Khi cả 3 mẹ con cùng nhau làm ra những chiếc khẩu trang, việc đó kết nối chúng tôi và khiến chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn. Những người được tặng khẩu trang cũng nói với tôi rằng họ cảm thấy hạnh phục, thay vì lo lắng”, Tra chia sẻ với Báo Dân Việt.

Việt Nam không chỉ được WHO, dư luận thế giới khen ngợi vì kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả tính đến thời điểm này, từ một quốc gia nhận viện trợ y tế, Việt Nam đã trở thành nước cung cấp vật tư y tế và dành tặng khẩu trang, thiết bị bảo hộ cá nhân cho những nước đang gặp khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng. Chiếc khẩu trang Made in Vietnam cũng vì thế đã tạo được dấu ấn riêng, góp phần chung tay cùng thế giới đẩy lùi dịch bệnh.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương