Năm 2026 cũng là năm Hội Nữ trí thức Việt Nam tròn 15 năm xây dựng và phát triển. Hai dấu mốc của hai hành trình cùng gặp nhau ở một điểm chung: tạo dựng không gian để tri thức nữ được cất tiếng, được kết nối và góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội.
Nhân dịp này, những sinh viên từng gắn bó, cộng tác và đồng hành cùng Tạp chí đã chia sẻ những cảm nhận, câu chuyện và kỳ vọng về hành trình kết nối tri thức, lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Hoàng Diệu Linh (sinh viên Đại học kinh tế Quốc dân)
Mình cảm thấy Tạp chí Phụ nữ Mới là một không gian khá đặc biệt dành cho phụ nữ trẻ, nhất là những người quan tâm đến tri thức và muốn không ngừng phát triển bản thân; việc có một tạp chí dành cho nữ trí thức khiến mình cảm thấy những suy nghĩ, góc nhìn và hành trình học hỏi của phụ nữ được coi trọng và có nơi để chia sẻ, đồng thời Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng có vai trò rất ý nghĩa trong việc kết nối những phụ nữ có cùng định hướng và chuyên môn, bởi với nữ trí thức trẻ, một mạng lưới như vậy không chỉ giúp mở rộng các mối quan hệ mà còn tạo cơ hội học hỏi, hợp tác và tiếp cận thêm nhiều cơ hội phát triển.
![]() |
| Hoàng Diệu Linh |
Mình tin rằng khi những phụ nữ có kiến thức và cùng chí hướng kết nối với nhau, sức mạnh tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với sự phát triển của từng cá nhân, bởi họ có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công việc, cùng tạo ra những sáng kiến mới và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Việc được chia sẻ bài viết và góc nhìn trên Phụ nữ Mới cũng khiến mình cảm thấy tiếng nói của bản thân có giá trị và được đón nhận; mình tiếp tục lựa chọn nơi đây vì tạp chí không chỉ là nơi đăng tải bài viết mà còn là một không gian để học hỏi và kết nối. Mình khá mong muốn được trở thành một phần của mạng lưới nữ trí thức trong tương lai, bởi đây sẽ là môi trường tốt để tiếp tục học hỏi, gặp gỡ những người phụ nữ có chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác khi bắt đầu con đường nghề nghiệp của mình.
Lê Minh Huyền (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân)
Với mình, Phụ nữ Mới không chỉ là một tạp chí dành cho phụ nữ mà còn mở ra một cách nhìn khá hiện đại về người phụ nữ hôm nay, có tri thức, có nghề nghiệp, có khát vọng và chủ động lựa chọn con đường của mình. Là một người trẻ, mình thích cách Tạp chí đưa những câu chuyện về tri thức đến gần hơn với đời sống, để những vấn đề tưởng như khô khan lại trở nên gần gũi, dễ tiếp cận.
![]() |
| Lê Minh Huyền |
Nhìn vào hành trình 15 năm của Hội Nữ trí thức Việt Nam, mình ấn tượng với vai trò kết nối và tạo dựng một cộng đồng của những phụ nữ có chuyên môn, tâm huyết. Theo mình, giá trị của một mạng lưới không chỉ nằm ở việc mọi người biết đến nhau, mà quan trọng hơn là tạo ra sự đồng hành giữa các thế hệ. Người đi trước có kinh nghiệm, người trẻ có năng lượng và những góc nhìn mới; khi hai nguồn lực ấy gặp nhau, sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn.
Mình cũng tin rằng sức mạnh của nữ trí thức không chỉ được đo bằng thành tích của từng cá nhân, mà còn ở những giá trị họ có thể tạo ra cho cộng đồng. Một ý tưởng tốt khi gặp đúng người đồng hành có thể trở thành một dự án; một kinh nghiệm được chia sẻ đúng lúc có thể giúp một người trẻ tự tin hơn trên con đường của mình.
Mỗi lần bài viết của mình được đăng trên Phụ nữ Mới, mình có cảm giác những suy nghĩ của một người trẻ được lắng nghe và tôn trọng. Đó cũng là lý do mình muốn tiếp tục viết và đồng hành cùng Tạp chí.
Nhân dịp Tạp chí Phụ nữ Mới kỷ niệm 10 năm, mình mong Phụ nữ Mới sẽ tiếp tục là nơi kết nối những thế hệ phụ nữ, để tiếng nói của nữ trí thức không chỉ được lan tỏa mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống.”
Nguyễn Hoàng Bảo Yến (sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam)
Điều mình thích ở Phụ nữ Mới là Tạp chí mang đến một hình ảnh khá đa dạng về phụ nữ. Phụ nữ ở đây không chỉ được nói đến trong những câu chuyện quen thuộc mà còn xuất hiện với tư cách người nghiên cứu, người làm nghề, người sáng tạo và người tạo ra những thay đổi trong xã hội. Điều đó khiến mình cảm thấy tri thức và những đóng góp của phụ nữ được nhìn nhận một cách đầy đủ hơn.
Sau 15 năm, mình nghĩ giá trị lớn của Hội Nữ trí thức Việt Nam chính là đã tạo dựng được một cộng đồng. Một người phụ nữ có thể rất giỏi trong lĩnh vực của mình, nhưng khi có thêm những người cùng chia sẻ, trao đổi và hỗ trợ, sức mạnh ấy sẽ được nhân lên.
![]() |
| Nguyễn Hoàng Bảo Yến |
Mình đặc biệt quan tâm đến sự kết nối giữa các thế hệ. Những người đi trước có thể truyền lại kinh nghiệm, trong khi người trẻ mang đến sự năng động, những ý tưởng mới và cách tiếp cận mới. Một chuyên môn có thể bổ trợ cho một chuyên môn khác, một ý tưởng có thể tìm được người đồng hành để biến thành hiện thực. Đó cũng là cách tri thức không chỉ nằm ở mỗi cá nhân mà được lan tỏa và tạo ra giá trị rộng hơn.
Với mình, được chia sẻ bài viết trên Phụ nữ Mới là một sự khích lệ. 10 năm của một Tạp chí là một hành trình không ngắn, và mình thấy vui khi những người trẻ có cơ hội góp một phần nhỏ vào hành trình ấy.
Mình mong Phụ nữ Mới tiếp tục mở rộng không gian cho tiếng nói của thế hệ trẻ, để từ đó có thêm nhiều gương mặt nữ trí thức mới được phát hiện, khích lệ và trưởng thành.”
Nguyễn Ngọc Minh (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân)
Mình biết đến Phụ nữ Mới từ việc gửi bài và càng đồng hành càng cảm thấy đây là một môi trường phù hợp với những người trẻ đang trong quá trình học hỏi. Điều mình trân trọng không chỉ là cơ hội được xuất hiện trên một ấn phẩm, mà còn là quá trình tự mình suy nghĩ, tìm hiểu và diễn đạt một vấn đề sao cho có ý nghĩa với người đọc. Mỗi bài viết vì thế cũng giống như một lần mình học thêm được điều gì đó.
![]() |
| Nguyễn Ngọc Minh |
Với Hội Nữ trí thức Việt Nam, điều mình nghĩ đến đầu tiên là sự kết nối. Có những người trẻ có năng lực nhưng chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ những người cùng lĩnh vực hoặc những người đã đi trước. Một mạng lưới như Hội có thể trở thành cầu nối để họ tìm thấy người đồng hành, có thêm định hướng và mở rộng cơ hội phát triển.
Mình cho rằng điều thú vị khi các nữ trí thức gặp nhau chính là sự khác biệt về chuyên môn và trải nghiệm. Mỗi người nhìn một vấn đề từ một góc độ khác nhau, và chính sự khác biệt ấy có thể tạo ra những ý tưởng mới. Khi kiến thức được chia sẻ và kinh nghiệm được truyền lại, nó sẽ không còn là giá trị của riêng một người mà có thể tiếp tục được phát triển bởi những người khác.
Được đăng bài trên Phụ nữ Mới cũng khiến mình tự tin hơn khi biết rằng góc nhìn của một người trẻ có thể được lắng nghe. Mình mong Tạp chí trong chặng đường tiếp theo sẽ tiếp tục giữ được tinh thần cởi mở ấy, đồng thời trở thành nơi để thế hệ trẻ tìm thấy những hình mẫu, những người truyền cảm hứng và cơ hội để tự mình trưởng thành.”
Nguyễn Minh Ánh (sinh viên Trường Đại học Hà Nội)
Mình biết đến Phụ nữ Mới và ấn tượng bởi Tạp chí không chỉ nói về phụ nữ theo những chủ đề quen thuộc mà còn dành nhiều không gian cho tri thức, nghề nghiệp, nghiên cứu và những góc nhìn mới. Là sinh viên, mình thấy đây là một cách khá thú vị để tiếp cận kiến thức ngoài giảng đường. Đọc những câu chuyện về những người phụ nữ đang làm việc, nghiên cứu và tạo ra giá trị cũng giúp mình hình dung rõ hơn về những con đường mà mình có thể lựa chọn sau này.
![]() |
| Nguyễn Minh Ánh |
Mình nghĩ một trong những điều ý nghĩa Hội Nữ trí thức Việt Nam mang lại là giúp những người phụ nữ có năng lực không phát triển một cách đơn lẻ. Khi có một cộng đồng để gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, mỗi người sẽ có thêm một điểm tựa. Với người trẻ, được gặp những người đi trước còn giúp mình hiểu hơn về hành trình nghề nghiệp, những lựa chọn và cả những thử thách phía trước.
Mình rất thích ý tưởng mỗi người đóng góp một thế mạnh. Có người giỏi chuyên môn, có người có kinh nghiệm tổ chức, có người mạnh về truyền thông hay kết nối cộng đồng. Nếu những năng lực ấy được đặt cạnh nhau, có thể sẽ tạo nên những dự án mà một cá nhân khó có thể thực hiện.
Việc bài viết của mình được đăng trên Phụ nữ Mới cũng cho mình thêm động lực. Nó khiến mình nhận ra rằng người trẻ không chỉ nên tiếp nhận tri thức mà cũng có thể bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình.
Nhân dịp Tạp chí Phụ nữ Mới kỷ niệm 10 năm và Hội Nữ trí thức Việt Nam 15 năm thành lập, mình mong sẽ có ngày càng nhiều bạn trẻ bước vào cộng đồng nữ trí thức với tâm thế chủ động, tự tin và sẵn sàng đóng góp.”
Nguyễn Phạm Hạnh Nguyên (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân)
Mình đến với Phụ nữ Mới từ những bài viết và càng tìm hiểu càng thấy Tạp chí có một tinh thần khá gần với người trẻ. Điều mình thích là tri thức không được đặt ở một khoảng cách xa mà được kể qua những câu chuyện về công việc, cuộc sống, những lựa chọn và hành trình của phụ nữ. Đọc Tạp chí, mình có cảm giác mỗi câu chuyện đều có thể gợi cho mình một điều gì đó để suy nghĩ hoặc học hỏi.
Nhìn lại 15 năm của Hội Nữ trí thức Việt Nam, mình nghĩ điều đáng quý nhất chính là sự bền bỉ trong việc tập hợp và phát huy nguồn lực nữ trí thức. Để một cộng đồng có thể tồn tại và phát triển trong thời gian dài, theo mình, cần nhiều hơn sự gặp gỡ đơn thuần, đó phải là sự tin tưởng, chia sẻ và tinh thần cùng nhau đóng góp.
![]() |
| Nguyễn Phạm Hạnh Nguyên |
Mình cho rằng khi phụ nữ có tri thức cùng hợp tác, giá trị tạo ra không chỉ nằm trong công việc chuyên môn. Những kiến thức, kinh nghiệm và cách nhìn của họ còn có thể lan tỏa đến gia đình, thế hệ trẻ và cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng một mạng lưới nữ trí thức mạnh cũng chính là cách tạo thêm nguồn lực cho xã hội.
Với riêng mình, được viết và được đăng trên Phụ nữ Mới là một trải nghiệm đáng quý. Những điều mình viết ra có cơ hội đến với độc giả và nhận lại những phản hồi, từ đó tạo thêm động lực để mình tiếp tục viết và chia sẻ.
Nhân dịp Phụ nữ Mới kỷ niệm 10 năm, mình mong Tạp chí sẽ tiếp tục là nơi mở ra cơ hội cho những tiếng nói mới. Và nếu 15 năm qua là hành trình gây dựng cộng đồng nữ trí thức, mình hy vọng thế hệ trẻ sẽ có thể tiếp nối và viết thêm những chương mới cho hành trình ấy.




























Tạp chí Phụ Nữ Mới đồng hành chương trình “Thắp sáng ước mơ” vì trẻ em vùng cao Quảng Ngãi
Tạp chí Phụ nữ Mới ký kết hợp tác truyền thông với UBND xã Sơn Tây Thượng
Tạp chí Phụ nữ Mới mở rộng hợp tác truyền thông, đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp
Tạp chí Phụ nữ Mới trao quyết định phóng viên phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho nhà báo Minh Thu
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm gian trưng bày của Tạp chí Phụ nữ Mới tại Hội Báo toàn quốc 2026
Tạp chí Phụ nữ Mới kết nối báo chí và khoa học tại Hội Báo toàn quốc 2026
Cùng chuyên mục
Khi Phụ nữ Mới trở thành điểm hẹn của những người trẻ yêu tri thức
Kết quả nghiên cứu khoa học phải hướng tới ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa
BK Holdings đề xuất “cầu thương mại hóa” cho nhà khoa học nữ
Cạnh tranh vi tảo không chỉ là cuộc đua về giá
Phụ nữ trí thức trong dòng chảy tri thức hiện đại
GS.TS Vũ Thị Thu Hà và bài toán đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường