IW cho biết trong cuộc khảo sát, theo hãng tin Reuters."Nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa đông 2022/2023 không còn hiện hữu như mùa hè năm 2022 và giá năng lượng cũng đã giảm kể từ đó. Tuy nhiên, vẫn ở mức cao và không thể gián đoạn sản xuất bị loại trừ".
"Hơn nữa, nó sẽ chỉ trở nên rõ ràng trong năm 2023 về mức độ cung cấp năng lượng và khí đốt rộng lớn có thể được xây dựng cho mùa đông tới và mức độ của bất kỳ sự gián đoạn nào có thể xảy ra vào năm 2023".
Cuộc khảo sát với khoảng 2.500 công ty cho thấy khoảng 1/3 số công ty dự đoán sản lượng sẽ đình trệ và 1/4 còn lại dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ tăng trưởng.

Khu tài chính ở Frankfurt, Đức, ngày 18/3/2019. Ảnh: Reuters
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nền kinh tế lớn nhất châu Âu của Đức được dự báo sẽ giảm 0,3% trong năm tới, mức cao nhất trong số các quốc gia G7, do bị ảnh hưởng bởi việc ngừng cung cấp khí đốt đột ngột từ Nga, nhà cung cấp chính trước đây của nước này.
Triển vọng đặc biệt ảm đạm trong lĩnh vực xây dựng của Đức, nơi hơn một nửa số công ty được IW khảo sát dự đoán sản lượng sẽ giảm và chỉ 15% dự đoán sẽ có nhiều hoạt động kinh doanh hơn.
Theo Reuters, bức tranh hầu như không sáng sủa hơn trong ngành công nghiệp, nơi 39% các công ty được khảo sát dự đoán sự suy giảm do đánh giá thận trọng trong ngành tiêu dùng và cơ bản.
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường