Lạm phát tăng, chứng khoán Mỹ giảm

Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm vào hôm 14/9 sau khi ghi nhận lạm phát tăng. Thị trường trở lại mức ảm đạm trong tháng 9.

Kết phiên giao dịch ngày 14/9, chỉ số Dow Jones giảm 292,06 điểm, tương đương 0,8%, xuống 34.577,57. S&P 500 giảm gần 0,6% xuống 4.443,05 và Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống 15.037,76.

Cổ phiếu tăng vào lúc mở cửa sau khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 thấp hơn dự kiến, bất chấp lạm phát tăng. Nhưng sau đó cổ phiếu giảm trở lại sau khoảng nửa giờ giao dịch.

Cổ phiếu liên quan đến sự phục hồi kinh tế giảm. Bank of America giảm 2,6%. General Electric đưa cổ phiếu công nghiệp vào sắc đỏ, đóng cửa thấp hơn 3,9%.

dow-15-9.jpg
CNBC

Cổ phiếu của Apple đóng cửa thấp hơn gần 1% sau khi công ty trình làng iPhone 13 mới tại sự kiện sản phẩm mùa thu hàng năm. Sự biến động cổ phiếu này phù hợp với những gì xảy ra trong quá khứ.

Cổ phiếu đã phải chịu áp lực kể từ khi  báo cáo việc làm của tháng 8 do Bộ Lao động công bố vào ngày 3/9, không đạt được kỳ vọng. 

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 1% trong tháng 9, trong khi chỉ số Dow giảm 2,2% trong tháng.

Theo CFRA, tháng 9 trong lịch sử là tháng tồi tệ nhất đối với thị trường với mức giảm trung bình 0,56% trong tháng có từ năm 1945.

Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 21/9. Ngân hàng trung ương đang theo dõi các chỉ số kinh tế chính như chỉ số lạm phát để quyết định khi nào nên điều chỉnh chính sách tiền tệ dễ dàng.

Art Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại National Securities, cho biết: “Tôi tin rằng Fed sẽ nói về việc cắt giảm vào tháng 9 và không công bố nó cho đến cuộc họp tháng 11 và sau đó đưa ra trước cuối năm nay”.

Tại Washington, các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện hôm thứ Hai đề xuất tăng thuế mới đối với các tập đoàn và những người giàu có, để tài trợ cho mạng lưới an toàn xã hội và dự luật chính sách khí hậu trị giá 3.500 tỷ USD.

NHẬT SANG