Làng hoa Tây Tựu Hà Nội tất bật ngày cận Tết

Hoàng Toàn

Chỉ còn 10 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán 2023, người dân làng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật thu hoạch để kịp cung cấp cho dịp Tết.
Làng hoa Tây Tựu được biết đến là vùng trồng hoa lớn nhất Hà Nội, là vựa hoa cung cấp cho các tỉnh phía Bắc.
Làng hoa Tây Tựu được biết đến là vùng trồng hoa lớn nhất Hà Nội, là vựa hoa cung cấp cho các tỉnh phía Bắc.
Những ngày này, người dân Tây Tựu đang tất bật thu hoạch hoa để cung cấp cho thị trường thủ đô và các vùng lân cận vào dịp Tết Quý Mão 2023. Hoa cúc và nhiều loại hoa khác càng cận tết các  được giá mang lại niềm vui, phấn khởi cho các chủ vườn tại làng hoa Tây Tựu.
Những ngày này, người dân Tây Tựu đang tất bật thu hoạch hoa để cung cấp cho thị trường thủ đô và các vùng lân cận vào dịp Tết Quý Mão 2023. Hoa cúc và nhiều loại hoa khác càng cận tết các  được giá mang lại niềm vui, phấn khởi cho các chủ vườn tại làng hoa Tây Tựu.
Làng hoa Tây Tựu hiện còn khoảng 200ha đất trồng hoa nhưng các thửa ruộng đang dần bị thu hẹp, người dân muốn mở rộng việc trồng hoa phải đi thuê đất ở các vùng lân cận như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cát Quế, Dương Liễu, Sơn Tây.
Làng hoa Tây Tựu hiện còn khoảng 200ha đất trồng hoa nhưng các thửa ruộng đang dần bị thu hẹp, người dân muốn mở rộng việc trồng hoa phải đi thuê đất ở các vùng lân cận như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cát Quế, Dương Liễu, Sơn Tây.
Theo một số người dân trồng hoa tại đây, giá hoa cúc đã ổn định, hiện giá hoa cúc tại ruộng khoảng 120 nghìn đồng/bó/50 bông, có vườn hoa nở đều, to, đẹp cũng bán được 150 nghìn đồng/bó/50 bông.
Theo một số người dân trồng hoa tại đây, giá hoa cúc đã ổn định, hiện giá hoa cúc tại ruộng khoảng 120 nghìn đồng/bó/50 bông, có vườn hoa nở đều, to, đẹp cũng bán được 150 nghìn đồng/bó/50 bông.
Bà Nguyễn Thị Thu (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho biết: Có hơn 2 sào trồng cúc vàng tôi cùng chồng và con gái ra ruộng thu hoạch, người hái hoa, người bó, người chăm hoa từ sáng đến tối mịt tranh thủ những ngày còn lại giáp tết.
Bà Nguyễn Thị Thu (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho biết: Có hơn 2 sào trồng cúc vàng tôi cùng chồng và con gái ra ruộng thu hoạch, người hái hoa, người bó, người chăm hoa từ sáng đến tối mịt tranh thủ những ngày còn lại giáp tết.
Hoa hồng trồng tại Tây Tựu là một trong những loại hoa được khách hàng ưa chuộng vào dịp Tết Nguyên đán. 
Hoa hồng trồng tại Tây Tựu là một trong những loại hoa được khách hàng ưa chuộng vào dịp Tết Nguyên đán. 
Loại hoa chủ đạo tại Tây Tựu là hoa cúc. Hiện tại những bông cúc đang bắt đầu chớm nở, sẵn sàng cho Tết ông Công ông Táo. Theo những người trồng hoa tại Tây Tựu, ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng thì yếu tố thời tiết chính là phần quan trọng nhất, quyết định đến năng suất hoa.
Loại hoa chủ đạo tại Tây Tựu là hoa cúc. Hiện tại những bông cúc đang bắt đầu chớm nở, sẵn sàng cho Tết ông Công ông Táo. Theo những người trồng hoa tại Tây Tựu, ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng thì yếu tố thời tiết chính là phần quan trọng nhất, quyết định đến năng suất hoa.
Chồng bà thu gom đủ chuyến lại chạy xe ra gửi ngay cho kịp các thương lái
Chồng bà thu gom đủ chuyến lại chạy xe ra gửi ngay cho kịp các thương lái
Nông dân ở các vùng trồng hoa của thành phố Hà Nội hiện đang tất bật chăm sóc cho diện tích hoa đã được áp dụng kỹ thuật kích thích sinh trưởng để hoa nở đúng thời điểm, phục vụ nhu cầu thị trường vào Tết
Nông dân ở các vùng trồng hoa của thành phố Hà Nội hiện đang tất bật chăm sóc cho diện tích hoa đã được áp dụng kỹ thuật kích thích sinh trưởng để hoa nở đúng thời điểm, phục vụ nhu cầu thị trường vào Tết
Bước sang tháng Chạp, nhịp độ làm việc càng hối hả hơn, từ việc tưới nước, chăm sóc cho hoa, bảo đảm hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp đúng ngày Tết.
Bước sang tháng Chạp, nhịp độ làm việc càng hối hả hơn, từ việc tưới nước, chăm sóc cho hoa, bảo đảm hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp đúng ngày Tết.
Để hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán, hầu hết ruộng hoa tại đây đều được đóng cọc chăng dây thắp đèn vào buổi tối.
Để hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán, hầu hết ruộng hoa tại đây đều được đóng cọc chăng dây thắp đèn vào buổi tối.
Do mùa Đông năm nay đến muộn, nhiệt độ ấm hơn và quá trình đô thị hóa nhanh, nên diện tích hoa giảm khoảng 8%; Tuy nhiên, nhiều hộ trồng hoa đã áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nên sản lượng và chất lượng hoa không biến động nhiều so với các năm trước. 
Do mùa Đông năm nay đến muộn, nhiệt độ ấm hơn và quá trình đô thị hóa nhanh, nên diện tích hoa giảm khoảng 8%; Tuy nhiên, nhiều hộ trồng hoa đã áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nên sản lượng và chất lượng hoa không biến động nhiều so với các năm trước.