Phụ nữ mới

Lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm trụ cột cho tăng trưởng trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu của mô hình phát triển và tăng trưởng mới.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Sáng 7/1 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhằm định hướng xây dựng hai nghị quyết quan trọng của Trung ương, phục vụ trực tiếp việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, cùng nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện Chính phủ, Quốc hội và các chuyên gia, nhà khoa học.

Tại cuộc làm việc, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu về hai dự thảo nghị quyết: Nghị quyết đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; và Nghị quyết về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng hai con số, gắn với việc xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Các ý kiến thảo luận đều thống nhất cho rằng đây là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tính cấp bách cao, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, dựa chắc trên tổng kết thực tiễn và cơ sở khoa học. Nhiều đại biểu đã đóng góp những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện nội dung, bảo đảm các nghị quyết không chỉ đúng về định hướng mà còn khả thi trong triển khai.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai nghị quyết đang được xây dựng đều liên quan trực tiếp đến những quyết sách lớn, có tác động dài hạn đến con đường phát triển của đất nước. Do đó, công tác chuẩn bị cần được tiến hành sớm, kỹ và đồng bộ, để khi Nghị quyết Đại hội XIV được ban hành có thể triển khai ngay vào thực tiễn. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo đúng quy trình.

Tổng Bí thư lưu ý, các nghị quyết phải bám sát và thể chế hóa đầy đủ những quan điểm, mục tiêu đã được xác định trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV; đồng thời bảo đảm tầm nhìn dài hạn, không bị chi phối bởi lợi ích trước mắt hay tư duy nhiệm kỳ. Việc xây dựng nghị quyết cần xuất phát từ điều kiện thực tiễn của Việt Nam, tránh sao chép máy móc các mô hình phát triển từ bên ngoài.

Đặc biệt, nghị quyết phải là công cụ để hành động, có lộ trình rõ ràng, nguồn lực thực hiện cụ thể, đồng thời mang tính hiệu triệu, tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội, qua đó khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức và sáng tạo của dân tộc.

Định hướng những quan điểm cốt lõi, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển: từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên và lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo phát triển; từ Nhà nước “làm thay” sang tạo môi trường để doanh nghiệp và xã hội sáng tạo, phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế.

Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với bền vững, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Ổn định được xác định là điều kiện tiên quyết để phát triển, đồng thời phát triển bền vững là nền tảng để giữ vững ổn định lâu dài.

Theo Tổng Bí thư, chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ không chỉ là yêu cầu kinh tế thuần túy, mà là vấn đề chiến lược tổng hợp, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, phát triển con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc gia. Đây là con đường bắt buộc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu của mô hình phát triển và tăng trưởng mới. Con người là trung tâm, là chủ thể và cũng là mục tiêu cuối cùng của phát triển; do đó, phát triển khoa học, công nghệ phải song hành với phát triển con người toàn diện, có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Cùng với đó, quá trình tăng trưởng phải gắn với việc nâng cao tự chủ chiến lược quốc gia, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường tính tự lực, tự cường của nền kinh tế, nhằm chủ động ứng phó với những biến động nhanh và khó lường từ bên ngoài. Sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng là yếu tố then chốt, đồng thời cần phát huy dân chủ, trí tuệ xã hội và tinh thần sáng tạo của toàn dân.

Tổng Bí thư giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết để trình Bộ Chính trị trong tháng 2/2026. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng một nghị quyết riêng của Trung ương về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học tập trung cao độ về thời gian và trí tuệ, không né tránh những vấn đề khó, mạnh dạn đổi mới tư duy, huy động chất xám trong và ngoài nước, nhằm tham mưu cho Trung ương những quyết sách đột phá, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong chặng đường tới.

PV

Các học giả hàng đầu thế giới sẽ tham dự Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Các học giả hàng đầu thế giới sẽ tham dự Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học quốc tế, khi nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới hướng về Việt Nam để tham dự chuỗi tọa đàm về những lĩnh vực trọng yếu của tương lai nhân loại.