Lễ hội Thành Tuyên 2025, bước chuyển mình sau hợp nhất Tuyên Quang – Hà Giang

Lễ hội Thành Tuyên 2025 trở lại, Tuyên Quang - Hà Giang hợp nhất. Ánh sáng đèn lồng thắp sáng đường phố, lan tỏa giá trị văn hóa vùng cao và kết nối cộng đồng.
Các mô hình được trình diễn vào dịp cuối tuần, thu hút hàng nghìn lượt người chiêm ngưỡng. Ảnh: TQ
Các mô hình được trình diễn vào dịp cuối tuần, thu hút hàng nghìn lượt người chiêm ngưỡng. Ảnh: TQ

Hơn hai mươi năm trước, ở các tổ dân phố Tuyên Quang, những chiếc đèn lồng Trung thu được làm ra bởi bàn tay người dân, xuất phát từ mong muốn mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ. Ít ai nghĩ rằng những sản phẩm giản dị ấy lại dần hình thành một lễ hội có tầm vóc, được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước. Đến nay, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành thương hiệu văn hóa đặc trưng của vùng đất này, đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ lễ hội Việt Nam.

Từ những bước đi đầu tiên mang tính cộng đồng, lễ hội đã liên tục mở rộng quy mô, ghi dấu bằng nhiều kỷ lục Guinness như; Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam, Mâm cỗ Trung thu lớn nhất, hay Cặp đèn kéo quân có kích thước kỷ lục. Đặc biệt, năm 2024, thương hiệu “Lễ hội Thành Tuyên” chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trở thành sự bảo chứng cho giá trị bền vững và bản sắc độc đáo mà lễ hội gây dựng.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt sau khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất, lễ hội có thêm không gian và cơ hội phát triển. Đêm hội chính sẽ diễn ra vào tối 4/10 (tức 13/8 âm lịch) tại hai địa điểm trung tâm. Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP. Tuyên Quang) và Quảng trường 26/3 (TP. Hà Giang). Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Tuyên Quang, đồng thời tiếp sóng trên nhiều kênh báo chí địa phương khác, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp.

Trẻ em háo hức ngắm nhìn những chiếc đèn khổng lồ rực rỡ, trong khi người lớn say sưa lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh lễ hội náo nức, tưng bừng. Ảnh TQ
Trẻ em háo hức ngắm nhìn những chiếc đèn khổng lồ rực rỡ, trong khi người lớn say sưa lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh lễ hội náo nức, tưng bừng. Ảnh TQ

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật mang tên “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”. Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh đảm nhiệm vai trò chủ trì, kết hợp giữa những yếu tố hiện đại với truyền thống, để tạo nên một đêm diễn vừa mới mẻ vừa gợi nhắc cội nguồn.

Hiện tại, không khí chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương tại các phường Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến, Mỹ Lâm, Bình Thuận. Hàng chục mô hình đèn Trung thu được hoàn thiện từng ngày, sẵn sàng bước vào vòng sơ khảo để chọn ra 55 mô hình tiêu biểu tham gia diễu diễn chính thức. Trong số đó, năm mô hình do Hiệp hội Du lịch tỉnh trực tiếp thực hiện, góp phần tăng tính sáng tạo và sự phong phú cho lễ hội.

Điểm mới của năm nay là tất cả xe mô hình đều được Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh xem xét, cấp nhãn hiệu “Lễ hội Thành Tuyên” để dán trên xe. Cách làm này giúp tăng tính đồng bộ, nâng tầm chuyên nghiệp và một lần nữa nhấn mạnh giá trị thương hiệu đã được bảo hộ.

Mỗi mô hình đèn không chỉ là tác phẩm thủ công mà còn là câu chuyện được kể bằng ánh sáng và sắc màu. Hình ảnh những nhân vật dân gian, cảnh quan quê hương hay cả các biểu tượng văn hóa đương đại đều xuất hiện qua bàn tay sáng tạo của người dân. Đèn lồng ở Thành Tuyên vì thế không đơn thuần để ngắm, mà để gợi nhớ, để kể chuyện, để nuôi dưỡng ký ức và khát vọng.

Mô hình đèn trung thu “Phượng hoàng” thu hút sự chú ý, thích thú của người xem. Ảnh: TQ
Mô hình đèn trung thu “Phượng hoàng” thu hút sự chú ý, thích thú của người xem. Ảnh: TQ

Không chỉ có đêm diễu diễn chính, lễ hội năm nay còn mở rộng nhiều hoạt động đồng hành. Trong đó có chương trình “Vui Trung thu nhớ Bác”, các giải thể thao phong phú như Giải Pickleball tỉnh Tuyên Quang mở rộng, Giải bóng bàn Cúp Lễ hội Thành Tuyên, Giải Marathon Tuyên Quang 2025. Thêm vào đó là màn trình diễn lái xe ô tô, mô tô địa hình, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả trẻ và du khách yêu thích trải nghiệm mới lạ.

Sự đa dạng về hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn tạo ra sự kết nối giữa thể thao, văn hóa và du lịch. Đây là hướng phát triển giúp lễ hội không chỉ gói gọn trong một đêm hội ánh sáng mà trở thành chuỗi sự kiện, kéo dài không khí sôi động suốt mùa thu.

Dù còn vài tuần nữa mới diễn ra chính thức, nhưng vào mỗi tối cuối tuần, không khí Trung thu đã lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm TP. Tuyên Quang. Các mô hình đèn diễu hành thử thu hút đông đảo người dân và du khách tới chiêm ngưỡng. Trẻ em háo hức đi theo đoàn rước, còn người lớn ghi lại khoảnh khắc trên điện thoại, biến phố phường thành bức tranh rực rỡ sắc màu.

Để bảo đảm cho các hoạt động diễn ra an toàn, tỉnh đã chủ động triển khai phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng an ninh và tình nguyện viên hỗ trợ. Công tác vệ sinh môi trường, trang trí đô thị và dịch vụ lưu trú cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đón lượng khách dự kiến tăng cao.

Điều làm nên sức sống lâu bền cho Lễ hội Thành Tuyên chính là sự tham gia chủ động của cộng đồng. Người dân không chỉ là khán giả mà còn là chủ thể sáng tạo. Họ cùng nhau góp công sức, ý tưởng, kỹ năng để tạo ra những mô hình đèn khổng lồ – mỗi chiếc đèn là sự hội tụ của trí tưởng tượng, sự khéo léo và tình yêu quê hương.

Du khách hào hứng check-in trong không khí vui tươi của Lễ hội Thành Tuyên. Ảnh: TQ
Du khách hào hứng check-in trong không khí vui tươi của Lễ hội Thành Tuyên. Ảnh: TQ

Hơn hai thập kỷ qua, lễ hội đã vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện địa phương. Nó trở thành biểu tượng văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng, đồng thời tạo động lực cho du lịch phát triển. Với du khách, Thành Tuyên không chỉ là điểm đến để ngắm đèn lồng mà còn để cảm nhận tình người, sự hiếu khách và bản sắc riêng của một vùng đất.

Mỗi mùa trăng rằm tháng Tám, Thành Tuyên lại sáng bừng như một bức tranh khổng lồ. Ánh sáng từ hàng trăm mô hình đèn không chỉ chiếu rọi đêm hội, mà còn soi tỏ những câu chuyện ký ức từ truyền thuyết dân gian, hình ảnh lịch sử cho đến nhịp sống hiện đại. Đó là ký ức của sum vầy, của tuổi thơ, và cũng là khát vọng vươn lên, hội nhập với thế giới.

Bước sang năm 2025, khi Tuyên Quang và Hà Giang cùng nhau chia sẻ không gian văn hóa, lễ hội càng mở rộng tầm ảnh hưởng. Nó không chỉ là tài sản tinh thần của một địa phương, mà dần trở thành sự kiện có tầm vóc khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người miền núi phía Bắc tới bạn bè trong và ngoài nước.

Hơn hai mươi năm qua, Lễ hội Thành Tuyên đã chứng minh sức sống bền bỉ của một lễ hội do cộng đồng khởi xướng. Và hôm nay, nó tiếp tục khẳng định vị thế bằng cách kết hợp truyền thống với đổi mới, để ánh sáng đèn lồng mãi lung linh, đưa những câu chuyện quê hương tỏa sáng giữa bầu trời hội nhập.

Hoàng Toàn

Đêm hội Vầng Trăng Yêu Thương - Năm 2024 Trung Thu của gần 600 trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Khánh Hòa

Đêm hội Vầng Trăng Yêu Thương - Năm 2024 Trung Thu của gần 600 trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Khánh Hòa

Trung thu hàng năm, Nhà Thiếu Nhi tỉnh Khánh Hòa đều tổ chức đêm hội cho trẻ em khuyết tật, mồ côi đang được chăm sóc, giáo dục trên địa bàn tỉnh