Lo ngại COVID-19 chủng mới ở Anh, chứng khoán Mỹ đóng cửa trong lộn xộn

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ vào hôm 21/12 khi sự nhiệt tình đối với một thỏa thuận kích thích tài chính bị lấn át bởi chủng virus mới ở Anh.

Kết phiên giao dịch ngày 21/12, chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, tương đương 14,4, xuống 3.694,92 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,1%, tương đương 13,12 điểm, xuống 12.742,52 điểm.

Ở mức thấp nhất trong phiên, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 400 điểm nhưng đã tăng nhẹ trở lại nhờ sức mạnh của Nike và cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ điểm chuẩn bluechip.  Chỉ số Dow Jones 30 tăng 0,1%, tương đương 37,40 điểm, lên 30.216,45 điểm.

Nike tăng gần 5% để đạt mức cao kỷ lục nhờ thu nhập cao. Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng vọt với JPMorgan và Goldman, lần lượt tăng 3,8% và 6,1% sau khi Cục Dự trữ Liên bang thông báo sẽ cho phép ngành tiếp tục mua lại cổ phiếu trong quý đầu tiên của năm 2021.

Các cổ phiếu liên quan đến du lịch ban đầu giảm mạnh do tin tức về một chủng COVID-19 mới lây nhiễm ở Anh, gây ra tình trạng khóa cửa nghiêm trọng hơn và hạn chế đi lại trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, một số người tin rằng, những lo ngại về biến thể virus mới có thể bị thổi phồng quá mức.

  S&P 500 đóng cửa giảm trong phiên biến động hôm 21/12 sau khi căng thẳng COVID-19 mới khiến Vương quốc Anh đóng cửa. Ảnh minh họa

S&P 500 đóng cửa giảm trong phiên biến động hôm 21/12 sau khi căng thẳng COVID-19 mới khiến Vương quốc Anh đóng cửa. Ảnh minh họa

Trong khi đó, cổ phiếu của các hãng hàng không và hãng khai thác du lịch đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên. Na Uy kết thúc ngày giảm 1,6% và Royal Caribbean giảm 0,7%. American Airlines giảm 2,5% sau khi trượt hơn 5% trước đó, trong khi United Airlines giảm 1,5%. Hơn 20 quốc gia từ Ý đến Ấn Độ đến El Salvador đã cấm các chuyến bay từ Vương quốc Anh hoặc những du khách đã đến nước này.

Tesla đã giảm hơn 6% khi bước vào S&P 500 với tỷ trọng 1,69% trong chỉ số, lớn thứ năm. Cổ phiếu đã giảm xuống khi có báo cáo rằng, Apple đang tiếp tục với kế hoạch sản xuất xe điện.

Giao dịch lộn xộn hôm 21/12 diễn ra khi các nhà lập pháp đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD, sẽ cung cấp các khoản thanh toán trực tiếp và viện trợ thất nghiệp cho những người Mỹ đang gặp khó khăn. Thông báo được đưa ra sau khi các nhà đàm phán giải quyết điểm mấu chốt bằng cách rút lại quyền cho vay khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với CNBC rằng, khoản tiền kích thích sẽ kích hoạt ngay trong tuần tới. Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu về dự luật cứu trợ và tài trợ vào hôm 21/12.

Giờ đây, với một gói kích cầu đã được thống nhất, các nhà đầu tư cũng có thể tìm cách chốt lợi nhuận sau một năm khó khăn. Theo đó, chỉ số S&P 500 tăng 14,4% trong năm, trong khi chỉ số Dow Jones 30 tăng 5,9%. Nasdaq Composite tăng 42,0% trong năm nay, do các nhà đầu tư ủng hộ các công ty công nghệ tăng trưởng cao.

Các mức trung bình chính đạt mức cao kỷ lục gần đây, trong bối cảnh lạc quan đối với kích thích virus COVID-19 mới cũng như việc triển khai vaccine. 

NHẬT SANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương