Lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại, chứng khoán Mỹ giảm mạnh

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh hôm 19/7 do lo ngại các trường hợp COVID-19 sẽ làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Chỉ số Dow Jones ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2020.

Kết phiên giao dịch ngày 19/7, chỉ số Dow giảm 725,81 điểm, tương đương 2,1%, xuống 33.962,04. Có thời điểm trong phiên, chỉ số Dow giảm đến 946 điểm sau đó phục hồi một ít vào cuối phiên.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,6% xuống còn 4,258.49. Năng lượng, tài chính và công nghiệp là những ngành hoạt động kém nhất. Nasdaq Composite thống trị về công nghệ giảm 1,1% xuống 14.274,98, ghi nhận ngày giảm thứ 5 liên tiếp và là chuỗi giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 10.

chung-khoan-my-15801715933881330692705.jpg
Dow giảm 700 điểm cho mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 10 khi các nhà đầu tư lo ngại sự trở lại của COVID-19.

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức thấp nhất trong 5 tháng là 1,17%, làm trầm trọng thêm lo ngại về nền kinh tế đang chậm lại. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã giảm 1,5% và nhanh chóng chìm vào vùng điều chỉnh trong ngày - giảm hơn 10% so với mức cao nhất trong tháng 3.

Các ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ đã tăng trở lại trong tháng này, với việc biến thể Delta lan rộng trong số những người chưa chủng ngừa. Theo dữ liệu của CDC, Mỹ đang ghi nhận trung bình gần 26.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày trong bảy ngày qua, tăng từ mức trung bình khoảng 11.000 trường hợp mỗi ngày vào một tháng trước.

Chỉ số Biến động Cboe tăng cao tới 25 trong bối cảnh thị trường bán tháo rộng rãi, mức cao nhất kể từ tháng 5. Chỉ số này còn được gọi là thước đo nỗi sợ hãi, xem xét giá của các quyền chọn trên S&P 500 để theo dõi mức độ sợ hãi trên Phố Wall.

Các hãng hàng không bị ảnh hưởng khi các nhà đầu tư đánh giá lại, liệu du lịch của người tiêu dùng có đáp ứng được kỳ vọng cao hay không, với cổ phiếu của Delta và American giảm khoảng 4% mỗi hãng. United Airline cũng giảm 5%.

Các cổ phiếu chủ chốt liên quan đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng giảm. Boeing giảm 5%. General Motors và Caterpillar giảm khoảng 2% mỗi hãng.

Giá dầu giảm do lo ngại tăng trưởng chậm lại và OPEC+ đồng ý bắt đầu cắt giảm dần sản lượng. Cổ phiếu năng lượng là một trong những cổ phiếu hoạt động kém nhất, với ConocoPhillips giảm hơn 3%. Exxon Mobil cũng giảm 3%. 

Các cổ phiếu ngân hàng ghi nhận một ngày tồi tệ với JPMorgan giảm 3,2% và Bank of America giảm 2,6%. Cổ phiếu của Big Tech cũng không tránh khỏi tình trạng bán tháo, với Apple và Alphabet mỗi bên giảm khoảng 2%.

Bất chấp sự sụt giảm hôm thứ Hai, thiệt hại tổng thể đối với thị trường vẫn được khắc phục. Chỉ số S&P 500 vẫn thấp hơn 3,1% so với mức kỷ lục đạt được vào tuần trước và các nhà đầu tư đang hy vọng kết quả thu nhập tốt hơn mong đợi sẽ tạo đáy cho thị trường.

Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman cho biết hôm thứ Hai, sự lây lan của biến thể delta không gây ra mối đe dọa đáng kể đối với việc mở cửa kinh tế trở lại, vì nó có thể đẩy nhanh tốc độ để miễn dịch bầy đàn.

Ackman nói trên "Squawk Box": “Tôi hy vọng những gì nó làm là thúc đẩy những ai chưa tiêm vaccine đi tiêm vaccine. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thay đổi hành vi ở mức độ lớn".

"Bạn sẽ thấy một sự bùng nổ kinh tế khổng lồ, theo quan điểm của tôi. Chúng ta sẽ có một nền kinh tế cực kỳ mạnh mẽ vào mùa thu", ông nói thêm.

NHẬT SANG