Lo ngại về sự phục hồi kinh tế toàn cầu gia tăng khiến chứng khoán Mỹ suy giảm

Chứng khoán Mỹ giảm vào hôm 8/7 do lo ngại về sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau COVID-19. Nhật Bản phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo trong khi các quốc gia khác cũng đang vật lộn với các biến thể COVID-19 mới.

Kết phiên giao dịch ngày 8/7, chỉ số Dow Jones giảm 259,86 điểm, tương đương 0,75%, xuống 34.421,93. Chỉ số S&P 500 giảm 0,86%, đóng cửa ở mức 4.320,82. Nasdaq Composite giảm 0,72% xuống 14.559,78. 

Dữ liệu thất nghiệp mới nhất của Bộ Lao động tăng cao bất ngờ lên mức 373.000, báo hiệu "bức tranh" lao động có thể chậm lại trong bối cảnh phục hồi sau COVID-19. Trong khi đó, các nhà kinh tế dự kiến sẽ thấy 350.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiền trong tuần kết thúc vào ngày 3/7, theo Dow Jones.

106804141-1606827141775nyse-trading-floor-photo-20201124-press-25-jpg.jpg
Dow giảm hơn 250 điểm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lo ngại phục hồi, S&P 500 cũng giảm mạnh.

Cổ phiếu của các công ty phụ thuộc vào sự phục hồi kinh tế giảm mạnh. Carnival, Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean đều giảm hơn 1%. United Airlines và Delta Air Lines giảm hơn 1% mỗi hãng. Nhà bán lẻ Nordstrom giảm gần 3%, Home Depot và Lowe's đều giảm 1,5%.

Cổ phiếu chip cũng giảm do lo ngại về tốc độ phục hồi toàn cầu. Micron, Qualcomm, Intel và Applied Materials giảm hơn 1%. Nvidia giảm 2,3%. Cổ phiếu công nghệ cũng giảm với Microsoft, Apple, Facebook và Alphabet - công ty mẹ của Google, đều đóng cửa trong sắc đỏ. Amazon đã đi ngược xu hướng và tăng 0,9%.

Bất chấp nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát tăng nhanh, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm. Nó ở mức 1,58% vào đầu tháng 7 và đạt mức cao nhất năm 2021 là 1,78% vào tháng 3. 

Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs và các cổ phiếu tài chính khác đã giảm hơn 2% mỗi cổ phiếu vào thứ Năm khi triển vọng lợi nhuận của họ mờ đi. JPMorgan Chase và PNC Financial cũng giảm.

Reuters đưa tin vào hôm 8/7 rằng, Thế vận hội Mùa hè ở Nhật Bản sẽ cấm khán giả. Điều này diễn ra sau khi Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo để kiềm chế làn sóng nhiễm trùng COVID-19 mới. Tình trạng khẩn cấp sẽ bắt đầu từ ngày 12/7 và kéo dài đến ngày 22/8, trong khi Thế vận hội được lên lịch vào ngày 23/7 đến ngày 8/8.

Mặt khác, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 tiếp tục tăng, vượt quá 4 triệu người vào cuối ngày 7/7. Các quốc gia như Ấn Độ đang phải chiến đấu với nhiều biến thể lây nhiễm hơn.

Các chỉ số biến động CBOE, hoặc VIX, tăng trên mức 20 vào sáng 8/7 và sau đó giảm về quanh mức 19 vào lúc kết phiên.

NHẬT SANG