Lợi suất trái phiếu và giá dầu giảm, nhà đầu tư bán tháo

Chứng khoán Mỹ đã từ bỏ đà tăng sớm và chuyển sang tiêu cực trong phiên giao dịch 2/8 do lo ngại về biến thể Covid và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Kết phiên giao dịch ngày 2/8, chỉ số Dow Jones giảm 97,31 điểm, tương đương 0,28%, xuống 34.831,16. S&P 500 giảm 0,18% xuống 4.387,16 sau đợt bán tháo vào cuối phiên. Nasdaq Composite bám vào mức tăng chỉ 0,06% để đóng cửa ở mức 14.681,07. Trong khi đó, chỉ số Dow đã chạm mức kỷ lục mới trong ngày trước khi mất điểm.

Thị trường chứng khoán hoạt động yếu kém vào ngày thứ Hai khi lợi suất trái phiếu kho bạc và giá dầu giảm, khiến các nhà đầu tư lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế ngay cả khi báo cáo thu nhập quý II mạnh mẽ.

106804141-1606827141775nyse-trading-floor-photo-20201124-press-25-jpg.jpg
Dow giảm gần 100 điểm sau đợt bán tháo cổ phiếu vào cuối ngày.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 1,17%, về mức thấp gần đây từ giữa tháng 7. Động thái này diễn ra khi chỉ số quản lý mua hàng của Viện Quản lý Cung ứng giảm nhẹ trong tháng 7, gây nên một số lo lắng về tăng trưởng kinh tế đã đạt đỉnh.

Kathy Jones, chiến lược gia tại Charles Schwab, nói rằng lo ngại về tăng trưởng chậm lại và biến thể COVID-19 Delta có thể là lý do khiến lợi suất giảm nhưng vẫn không giải thích được mức hiện tại của trái phiếu.

Theo dữ liệu mới nhất của CDC, Mỹ đang ghi nhận trung bình hơn 63.000 trường hợp mắc COVID-19 mỗi ngày trong 7 ngày qua, gần mức cao nhất kể từ tháng 4 năm nay. 

Chính quyền địa phương và các công ty đã bắt đầu áp dụng các quy định mới. Điển hình là Target yêu cầu công nhân đeo khẩu trang ở các khu vực có nguy cơ cao. Equinox yêu cầu các thành viên và nhân viên phòng thể dục cần có bằng chứng đã tiêm chủng.

Các quan chức New York khuyến khích mọi người đeo khẩu trang, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng đầy đủ.

Hôm thứ Hai, cổ phiếu liên quan đến du lịch giảm vì bị ảnh hưởng bởi các hạn chế sức khỏe mới, bao gồm các hãng hàng không lớn. Tuy nhiên, các chỉ số chính vẫn đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại ngay cả khi lo ngại về biến thể Delta ngày càng tăng.

Một tin tức tích cực vào thứ Hai đến từ Washington là các thượng nghị sĩ giới thiệu dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng. Dự luật bao gồm 550 tỷ USD chi tiêu mới trong 5 năm. Con số này cao hơn các quỹ đã được phê duyệt trước đó khoảng 450 tỷ USD.

Các cổ phiếu cơ sở hạ tầng, bao gồm Caterpillar, đã tăng khi thị trường mở cửa nhưng lại chuyển sang tiêu cực vào cuối phiên.

Một mùa thu nhập mạnh mẽ tiếp tục là cơn gió nhẹ cho thị trường. Cho đến nay, 88% các công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo đứng đầu ước tính EPS, theo FactSet. Trong quý thứ hai, S&P 500 đang trên đà ghi nhận mức tăng trưởng thu nhập 85,1%. Đây sẽ là mức tăng trưởng tốt nhất kể từ năm 2009.

S&P 500 đã đạt được tháng tăng thứ sáu liên tiếp trong tháng 7, trong bối cảnh lo ngại về sự phục hồi kinh tế cũng như biến thể COVID-19 mới. Đây là chuỗi chiến thắng hàng tháng tốt nhất cho điểm chuẩn kể từ năm 2018.

Nasdaq Composite và Dow Jones lần lượt tăng khoảng 1,2% và 1,3% trong tháng 7, trong khi S&P 500 tăng gần 2,3% trong tháng trước.

NHẬT SANG