![]() |
Ảnh minh họa: AI |
Mỗi lần lên tiếng dạy con là một lần căng thẳng
Anh Hoàng (34 tuổi, TP Hà Nội) tâm sự rằng anh đang cảm thấy mệt mỏi khi mỗi lần anh nghiêm khắc dạy con thì vợ lại can thiệp, thậm chí quát tháo anh ngay trước mặt con. “Con trai tôi năm nay 6 tuổi, đang ở giai đoạn cần rèn kỷ luật và trách nhiệm. Tôi muốn con biết tự lập, không ỷ lại. Nhưng hễ tôi nghiêm khắc nhắc nhở thì vợ lại bênh con, nói tôi hà khắc, rồi quay sang quát tôi. Điều đó khiến con nghĩ rằng chỉ cần mè nheo mẹ là mọi chuyện sẽ ổn.”
Anh Hoàng cho biết, có lần con trai nghịch ngợm, làm đổ cốc nước lên bàn học. Anh nghiêm giọng yêu cầu con tự lau dọn và rút kinh nghiệm, nhưng vợ anh lại chạy đến bênh con. “Cô ấy quát tôi: ‘Có mỗi cái cốc nước mà cũng làm ầm lên!’ rồi tự tay lau giúp con. Lần khác, khi tôi dạy con làm bài tập mà con không chịu tập trung, tôi nghiêm khắc yêu cầu con ngồi lại học, thì vợ lại bảo: ‘Con nó còn nhỏ, ép làm gì cho khổ!’ Dần dần, con tôi hình thành suy nghĩ chỉ cần khóc lóc là mẹ sẽ bảo vệ, còn bố thì là người khó tính, đáng sợ,” anh chia sẻ trong sự bất lực.
Mâu thuẫn quan điểm nuôi dạy con
Không riêng gì gia đình anh Hoàng, nhiều bậc cha mẹ trẻ hiện nay cũng gặp phải tình trạng bất đồng trong việc giáo dục con. Một bên muốn nghiêm khắc để con học được tính kỷ luật, trách nhiệm, một bên lại muốn nuông chiều vì lo con bị áp lực.
Theo các chuyên gia tâm lý: “Trẻ nhỏ giống như một tờ giấy trắng. Nếu cha mẹ có quan điểm dạy con không đồng nhất, trẻ sẽ không biết điều gì đúng, điều gì sai. Khi một phụ huynh nghiêm khắc mà người còn lại lại bênh vực, trẻ sẽ có xu hướng dựa dẫm vào bên mềm mỏng hơn, từ đó không hình thành được tính kỷ luật và sự tự lập.”
Vợ anh Hoàng cho rằng con trai còn nhỏ, chưa cần phải đặt ra nhiều quy tắc. Nhưng theo anh, nếu cứ nuông chiều, trẻ sẽ hình thành tư duy ỷ lại, không biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. “Tôi không bắt con phải làm những điều quá sức, chỉ là muốn con hiểu rằng sai thì phải sửa, làm bừa thì phải tự dọn dẹp. Nhưng vợ cứ can thiệp, khiến con dần có thói quen trốn tránh trách nhiệm, và không quan tâm lời anh nói,” anh Hoàng nói.
Làm sao để dung hòa?
Theo các chuyên gia, để tránh những xung đột không đáng có và giúp con phát triển một cách toàn diện, cha mẹ cần có sự thống nhất trong phương pháp giáo dục.
Vợ chồng cần trò chuyện thẳng thắn để hiểu rõ mong muốn của nhau trong việc dạy con. Nếu có điểm chưa đồng thuận, hãy tìm kiếm giải pháp trung hòa thay vì tranh cãi trước mặt con.
Nếu một người đang dạy con, người còn lại không nên lập tức phản bác hay can thiệp, đặc biệt là trước mặt trẻ. Thay vào đó, hãy trao đổi riêng sau đó để tìm cách điều chỉnh nếu cần.
Trẻ nhỏ cần sự yêu thương nhưng cũng cần rèn luyện tính tự lập. Nếu nuông chiều quá mức, trẻ sẽ thiếu kỷ luật và khó thích nghi với môi trường bên ngoài.
Cả hai vợ chồng nên cùng tìm hiểu các phương pháp giáo dục hiện đại để thống nhất quan điểm, tránh tình trạng mỗi người một cách khiến con bối rối.
Anh Hoàng cho biết, sau nhiều lần tranh cãi, anh đã chủ động nói chuyện với vợ một cách bình tĩnh hơn. “Tôi không muốn gia đình lúc nào cũng căng thẳng, nên đã ngồi lại với vợ để giải thích. Dần dần, cô ấy cũng hiểu rằng việc tôi nghiêm khắc không phải là vì muốn con sợ, mà là để con học được những bài học quan trọng trong cuộc sống,” anh chia sẻ.
Việc nuôi dạy con là một hành trình dài, đòi hỏi cha mẹ phải có sự đồng hành và thấu hiểu lẫn nhau. Khi vợ chồng cùng thống nhất được cách giáo dục, con cái mới có thể phát triển một cách toàn diện, vừa có tình yêu thương, vừa có kỷ luật và trách nhiệm.
Sao Việt đang vật lộn với trầm cảm: Từng 13 lần trầy trật mới có con, cách dạy con hiện tại nhận nhiều lời khen
Hy vọng nữ ca sĩ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.