4 lần dính nghi án làm "kẻ thứ 3", sao nữ này giờ vẫn viên mãn, đã thế còn được khen có quan điểm dạy con cực hay!

Hai vợ chồng nữ diễn viên "bài xích" một phương pháp giáo dục khiến con thành "người hai mặt".

Cao Viên Viên sinh năm 1979, được biết đến với vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sau đó nổi tiếng qua nhiều phim như Tình Yêu Chốn Thị Thành, Let's get married, Tân Thiên Long Bát Bộ...

Nữ diễn viên 4 lần dính phải ồn ào làm tiểu tam, trong đó 3 lần là từ việc đóng phim. Lần đầu tiên, Cao Viên Viên gây sóng gió khi tham gia dự án Không Tìm Được Hướng Bắc, nơi cô và đạo diễn Đằng Hoa Đào phát sinh tình cảm dù lúc đó Đằng Hoa Đào đã có bạn gái là nữ diễn viên Lưu Tư. 

Tiếp đó, Cao Viên Viên tiếp tục dính vào scandal khi hợp tác cùng Trương Á Đông trong một chương trình truyền hình, và với Hạ Vũ trong bộ phim Diễm Ngộ. Cô bị chỉ trích khi bị cho là "kẻ thứ ba" xen vào mối quan hệ của Hạ Vũ và nữ diễn viên Viên Tuyền. 

Năm 2013 cô tham gia bộ phim Tìm Kiếm của Trần Khải Ca và cuối cùng tìm được người bạn đời thực sự - Triệu Hựu Đình. Cô cũng từng bị cho là "kẻ thứ ba" khi cướp Triệu Hựu Đình từ tay Trương Quân Ninh, nhưng sau đó, cô và Triệu Hựu Đình kết hôn vào năm 2014 và có một cuộc sống hạnh phúc đến hiện tại. Người đẹp lựa chọn giảm bớt công việc để làm hậu phương cho chồng, đến năm 2017 thì hạ sinh bé gái đầu lòng.

Cao Viên Viên
Cao Viên Viên

Về chuyện dạy con: Không đồng tình với hương pháp "một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền"

Là một ngôi sao, Cao Viên Viên cũng chịu nhiều áp lực trong việc giáo dục con cái, bởi môi trường sống và sự hình thành tính cách của trẻ từ khi còn nhỏ sẽ quyết định con đường phát triển trong tương lai của chúng. Trong một cuộc phỏng vấn, Cao Viên Viên cũng chia sẻ rằng cô rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con.

Nếu chồng quá nuông chiều con gái, cô cũng sẽ kịp thời ngăn cản. Cô đặc biệt chú trọng việc nuôi dạy con gái mình có khả năng tưởng tượng và tư duy độc lập. Trong một chương trình, Cao Viên Viên cũng thổ lộ rằng điều cô suy nghĩ nhiều nhất là làm sao để có thể gần gũi và tương tác tốt hơn với con gái. 

Bản thân Cao Viên Viên không chỉ thích đọc sách mà còn thường xuyên chia sẻ danh sách sách trên Weibo. Và vì con gái cô đã hai tuổi nên cô thường đọc truyện tranh cho con bé nghe vào mỗi giờ đi ngủ. Khi hơn 4 tuổi, con gái nữ diễn viên đã đọc được 300 cuốn sách.

Trong những ngày không có công việc, Cao Viên Viên thường đi xem triển lãm nghệ thuật hay dạo chơi trong các phòng tranh. Cô còn rất chú trọng việc dạy con gái nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Cô tin rằng việc xây dựng nhận thức thẩm mỹ ngay từ những ngày đầu đời là chìa khóa của hạnh phúc.

Trong những ngày không có công việc, Cao Viên Viên thường đi xem triển lãm nghệ thuật hay dạo chơi trong các phòng tranh.
Trong những ngày không có công việc, Cao Viên Viên thường đi xem triển lãm nghệ thuật hay dạo chơi trong các phòng tranh.

Khi thảo luận về quan điểm nuôi dạy con cái, Triệu Hựu Đình, chồng của nữ diễn viên cũng nhấn mạnh một điều mà anh cảm thấy rất khó đồng tình, đó là phương pháp "một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền". Anh cho rằng đây là phương pháp không có lợi cho sự phát triển của trẻ. 

Cao Viên Viên cũng rất đồng tình với quan điểm này, vì vậy, hiện tại, cả hai vợ chồng họ có một cách giáo dục con cái khá thống nhất.

Thực tế, phương pháp "đóng vai ác, đóng vai hiền" mà vợ chồng Cao Viên Viên đề cập rất phổ biến trong các gia đình xung quanh chúng ta. Ví dụ: "Nhanh làm bài tập đi, nếu không mẹ con về lại mắng cho mà xem!"; "Con cứ khóc đi, để xem ba con về có không đánh con không!"; "Bây giờ mẹ không có nhà, ăn chút bánh kẹo đi, bà không nói với mẹ đâu!"...

Những câu nói này rất quen thuộc, và tình huống cũng rất thực tế. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, trong gia đình phải có một người nghiêm khắc, một người bao dung, nếu không trẻ sẽ không sợ ai, và sẽ không ai kiểm soát được chúng. Rất nhiều phụ huynh cho rằng phương pháp này rất hiệu quả. Thực tế, trẻ nhỏ thực sự rất thông minh, nếu phương pháp và thái độ giáo dục của phụ huynh không thống nhất và thể hiện sự khác biệt trước mặt trẻ, thì trẻ chắc chắn sẽ chọn bên có lợi cho mình.

Trong quá trình này, các quy tắc bị bỏ qua, sự đồng cảm và hiểu biết bị lãng quên, và sự tôn trọng bình đẳng cũng bị bỏ qua. Về mặt ngắn hạn, phương pháp này có thể đạt được mục tiêu "quản lý trẻ", mang lại hiệu quả tức thì.

Tuy nhiên, về lâu dài, phương pháp giáo dục không nhất quán này có thể làm rối loạn giá trị của trẻ, khiến trẻ không phân biệt đúng sai, hình thành nhân cách kép. Cách làm việc của trẻ có thể trở thành thói quen đi theo ai mạnh hơn, thay vì làm theo các quy tắc và logic trong công việc, từ đó trở thành đứa trẻ "hai mặt".

Hiểu Đan