Thị trường tài chính toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu tiền lương của Nhật Bản, khi Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda coi tăng trưởng tiền lương là thước đo chính để xem xét khi thảo luận về sự thay đổi chính sách.
Dữ liệu của Bộ lao động cho thấy tiền lương cơ bản đã tăng 1,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2/1995. Lương cơ bản tăng mạnh đã thúc đẩy tổng thu nhập tiền mặt, tăng 2,5% trong tháng năm, sau khi điều chỉnh ở mức 0,8% vào tháng tư.
Hisashi Yamada, nhà kinh tế và giáo sư Đại học Hosei cho biết: "Nếu lạm phát ổn định ở mức khoảng 2% và tiền lương cơ bản tăng lên từ 3% đến 3,5%, điều kiện có thể được đặt ra là BOJ sẽ dỡ bỏ khuôn khổ nới lỏng tiền tệ từ thời Kuroda".

Các thành viên của Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản, thường được gọi là Rengo, biểu tình để yêu cầu trả lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn tại Tokyo ngày 29/4. Ảnh: Reuters
Tổ chức công đoàn lớn nhất Nhật Bản Rengo cho biết hôm thứ tư rằng các công ty lớn đã đồng ý tăng lương trung bình 3,58% trong năm nay, mức cao nhất sau mức 3,9% vào năm 1993.
Một quan chức của Bộ Lao động cho biết, kết quả của các cuộc đàm phán sẽ ngày càng được thể hiện trong số liệu thống kê về tiền lương của chính phủ trong vài tháng tới.
Tuy nhiên, tiền lương thực tế đã giảm 1,2% trong tháng 5, tháng thứ 14 liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm ngoái, do lạm phát tiêu dùng không ngừng vượt xa mức tăng lương danh nghĩa và siết chặt sức mua của các hộ gia đình. Các nhà phân tích cho rằng tiền lương thực tế sẽ tiếp tục giảm trong thời gian còn lại của năm 2023.
Một dữ liệu khác cho thấy chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản đã giảm 4,0% trong tháng 5 so với một năm trước đó, giảm trong tháng thứ ba và nhiều hơn dự báo trung bình của thị trường về mức giảm 2,4%. Dữ liệu cho thấy chi tiêu cho nhiều mặt hàng từ thực phẩm, quần áo đến phương tiện đi lại đều giảm.
Takumi Tsunoda, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu Ngân hàng Trung ương Shinkin cho biết: "Tác động của lạm phát giá tiêu dùng đang trở nên phổ biến hơn đối với chi tiêu hộ gia đình, bù đắp cho tiêu dùng của Nhật Bản từ khi các hạn chế về đại dịch COVID-19 được nới lỏng".
Trả lời phỏng vấn với Nikkei, Phó Thống đốc của BOJ Shinichi Uchida cho biết Ngân hàng trung ương phải hỗ trợ nền kinh tế bằng chính sách nới lỏng.
Taro Saito, nhà nghiên cứu điều hành tại Viện nghiên cứu NLI, cho biết các cuộc đàm phán lao động mùa xuân năm tới dự kiến sẽ mang lại mức tăng lương gần như tương đương với năm nay, do lạm phát giá cả và tình trạng thiếu lao động kéo dài hơn dự kiến.
Trong khi đó, trên cơ sở hàng tháng được điều chỉnh theo mùa, chi tiêu hộ gia đình đã giảm 1,1%, trong khi mức tăng ước tính 0,5%, để đánh dấu tháng giảm thứ tư.
"Nhưng rủi ro lớn nhất đối với kịch bản này là nếu bản thân nền kinh tế vẫn mạnh mẽ cho đến mùa xuân năm sau, do điều kiện kinh tế toàn cầu đang chao đảo," ông nói.
(Nguồn: Nikkei)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường