"Tôi không có một khung thời gian cụ thể nào để làm điều đó", bà Yellen nói tại một cuộc họp báo trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính G-20 ở Bengaluru, Ấn Độ.
"Nhưng tôi tin rằng điều quan trọng là phải làm như vậy và tôi chắc chắn sẵn sàng để có những cuộc trò chuyện đó", bà nói thêm.
Bà Yellen cho biết có "nhiều lĩnh vực" mà Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm an ninh lương thực, nợ và biến đổi khí hậu.
Bà Yellen cho biết, giao tiếp tốt giữa hai nước là chìa khóa cho tình hình kinh tế vĩ mô và tài chính trong nước và trong nền kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã gặp phó Thủ tướng Trung Quốc, Liu He, vào ngày 18/1, để thảo luận về chính sách kinh tế - một cuộc họp mà bà Yellen mô tả là "mang tính xây dựng".
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều kêu gọi hợp tác nhiều hơn khi họ gặp nhau trực tuyến vào tháng 11 năm ngoái.
Những bình luận của Yellen được đưa ra trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir khi Nga tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc.
Theo dữ liệu của Refinitiv, lượng trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ mà Trung Quốc nắm giữ ở mức 862,3 tỷ USD, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2010. Trong suốt năm 2022, lượng trái phiếu mà Bắc Kinh nắm giữ được báo cáo đã giảm 173,85 tỷ USD.
(CNBC)











Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Gỡ “điểm nghẽn” để nuôi dưỡng nhà khoa học trẻ
Bên trong bệnh viện gần 1.500 tỷ đồng hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?
Giá xăng dầu giảm sâu, RON95-III xuống dưới 30.000 đồng/lít
Quỹ Vì tương lai xanh cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường chung tay thúc đẩy sáng kiến xanh
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV