Mỹ nói một số công ty Trung Quốc đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraina

Hoa Kỳ cho rằng một số công ty Trung Quốc đang cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraina và các quan chức đang bày tỏ mối quan ngại này đối với chính phủ Trung Quốc, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết hôm thứ Ba (24/1).

Nguồn tin không nói chi tiết và Reuters không thể xác minh độc lập vấn đề này.

Hoa Kỳ đã cảnh báo chính phủ Trung Quốc về hậu quả nếu nước này cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraina.

Mỹ nói một số công ty Trung Quốc đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraina   - Ảnh 1.

Mỹ nói một số công ty Trung Quốc đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraina.

Các quan chức Mỹ coi hoạt động hiện tại là đáng lo ngại và tin rằng đó là "một phiên bản thu nhỏ đáng kể của kế hoạch ban đầu của CHND Trung Hoa, đó là bán các hệ thống vũ khí sát thương để sử dụng trên chiến trường", nguồn tin cho biết.

Không rõ liệu chính phủ Trung Quốc có biết về hoạt động này hay không, nguồn tin cho biết.

Các quan chức Mỹ đang liên hệ với chính quyền Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, nguồn tin cho biết thêm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho Trung Quốc về ý nghĩa của việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraina".

Price nói thêm rằng điều sẽ được thảo luận trong những ngày tới khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có chuyến công du Bắc Kinh.

(Reuters)

PV