Mỹ viện trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine

Ngày 12/10, đại diện Đại sứ quán Mỹ cho biết nước này sẽ gửi tặng Việt Nam thêm 400.000 liều vaccine COVID-19 trong vài ngày tới.

Tuyên bố này được đưa ra bởi Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ông Christopher Klein. Như vậy, với số lượng mới này, tổng số vaccine mà Mỹ tài trợ trực tiếp và thông qua cơ chế COVAX cho Việt Nam đến nay là 9,5 triệu liều.

us_delivered_77_covid_19_vaccine_freezers_to_vn_oct._12_2021_viet_linh_zing_.jpg_8_.jpg
Việt Nam vừa nhận 77 tủ siêu lạnh từ Mỹ. Ảnh: Zing

Cũng trong ngày 12/10, Mỹ cũng đã chuyển giao 77 tủ siêu lạnh dùng để bảo quản vaccine cho Việt Nam.

77 tủ siêu lạnh này nằm trong tổng số 111 chiếc mà Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết cung cấp cho Chính phủ Việt Nam. Toàn bộ số tủ lên trị giá khoảng 1 triệu USD.

Các tủ này có thể đạt tới độ lạnh -40 độ C đến -90 độ C, phù hợp để bảo quản vaccine cần nhiệt độ siêu lạnh.

Lô 77 tủ này đã về đến Việt Nam và được chuyển tới các kho vaccine trung tâm tại tuyến quốc gia, các quân khu và một số tỉnh/thành phố căn cứ theo tình hình thực tế, để đáp ứng yêu cầu bảo quản vaccine COVID-19 cho phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo sử dụng phù hợp, hiệu quả, Bộ Y tế cho biết.

Trước đó, hầu hết thiết bị dây chuyền lạnh của Chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam sử dụng để bảo quản vắc xin ở nhiệt độ lạnh thông thường hoặc -20 độ C.

Tính đến ngày 11/10, Việt Nam đã thực hiện hơn 55,2 triệu mũi vắc xin an toàn, trong đó hơn 39 triệu lượt tiêm mũi 1 và hơn 16,1 triệu lượt tiêm mũi 2.

PV