Nga thông báo thử thành công tên lửa phòng không thế hệ mới

Bộ Quốc phòng Nga tối 1/12 đã thông báo phóng thử thành công tên lửa phòng không thế hệ mới từ thao trường ở Kazakhstan.

Thông báo cho biết: "Tại thao trường Sary-Shagan của Lực lượng tên lửa chiến lược Cộng hòa Kazakhstan, nhóm tác chiến của lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa trực thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ (VKS) của Nga đã tiến hành phóng thành công tên lửa phòng không thế hệ mới".

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video quay từ một thao trường ở Kazakhstan, trong đó binh sĩ Nga đang lắp một tên lửa vào bệ và thực hiện phóng thử. Trước đó, Mỹ cho rằng hệ thống phòng không thế hệ mới của Nga đặt ra thách thức đối với lợi ích của Mỹ trong không gian gần Trái Đất. 

Theo quân đội Mỹ, hệ thống này của Nga có khả năng tiêu diệt các vệ tinh ở quỹ đạo thấp.

Trong vài năm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo các cuộc thử nghiệm thành công một loại tên lửa chống tên lửa mới tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan. Hồi tháng 7, Tư lệnh VKS Sergei Surovikin tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa bằng các tên lửa phòng không thế hệ mới.

P.V (tổng hợp)