Nghệ sĩ Việt chung tay chống dịch COVID-19

Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp chống dịch COVID-19 Anh tài trợ 3 phòng cách ly được nhập khẩu từ Đức, tổng chi phí gần 2 tỷ đồng.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, mới đây ca sĩ Hà Anh Tuấn  đã cùng hai người bạn là đạo diễn Cao Trung Hiếu và nhà sản xuất Minh Hoàng đã đứng ra tài trợ tặng thiết bị máy móc cùng phụ kiện để lập 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh.

Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp phòng chống dịch Covid-19. 
Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp phòng chống dịch Covid-19. 

Anh là nghệ sĩ Việt đầu tiên đứng ra ủng hộ và kêu gọi ủng hộ quyên góp phòng dịch. Hành động thiết thực này của nam ca sĩ đã nhận được sự cảm kích, trân quý của cộng đồng trước cơn dịch COVID-19 với nhiều diễn biến mới. 

Nhóm của Hà Anh Tuấn nhận sự cố vấn chuyên môn kỹ lưỡng từ bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart - chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế về giải pháp chống khủng hoảng sinh học và bệnh lây nhiễm CHLB Đức - Deconta để hoàn thành việc thiết lập 3 phòng điều trị này. 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi – Tp.HCM, ngày 3/3.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi – Tp.HCM, ngày 3/3.

Chia sẻ về việc tài trợ phòng cách ly áp lực âm cho Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh chống dịch, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn bày tỏ: "Tôi xem đây là việc mình phải làm, và quan trọng là có cơ hội đóng góp một chút nỗ lực trong tổng thể công cuộc chống dịch của đất nước. Lúc thuận lợi hay khó khăn, việc được sống, trải nghiệm và chia sẻ cùng cộng đồng và quê hương đã là một vinh dự.

Điều tôi thấy hạnh phúc là khi kêu gọi gia đình bạn bè thân thiết xung quanh, tất cả đều sẵn lòng tham gia tuyệt đối, với mục đích duy nhất là vì một sức sống mạnh mẽ và mạnh khỏe của Việt Nam. Sắp tới, tôi cùng bạn bè sẽ tiếp tục tiếp cận chủ động đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của cơn dịch lần này".

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ngày 9/3.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ngày 9/3.

Theo chia sẻ của Hà Anh Tuấn với truyền thông, với sự tiếp nhận nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ lãnh đạo tỉnh và thành phố cùng Sở Y tế Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh, từ ngày 3/3-12/3, đoàn chuyên gia kỹ thuật của tập đoàn Đức đã đến làm việc và tiến hành thiết lập, chuyển giao để vận hành đưa vào hoạt động 3 phòng cách ly áp lực âm theo đúng tiêu chuẩn của WHO và US CDC tại bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi, TP.HCM (ngày 3/3), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (ngày 9/3) và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (ngày 12/3).

Ngoài ba bệnh viện này, đoàn cũng sẽ khảo sát và tư vấn cho các tỉnh, thành khác có nhu cầu đã liên hệ với đoàn chuyên gia như Đà Nẵng, Thái Bình, Vũng Tàu… Hà Anh Tuấn khẳng định, anh sẽ tiếp tục chủ động đề nghị tài trợ cho những tỉnh thành khác dựa trên các diễn biến tiếp theo của dịch COVID-19 tại Việt Nam .

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) cùng đội ngũ bác sĩ tại phòng cách ly Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Hà Nội, ngày 12/3.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) cùng đội ngũ bác sĩ tại phòng cách ly Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Hà Nội, ngày 12/3.

Được biết, Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn của mình đã chi trả cho toàn bộ nguồn tài chính để mua và lắp đặt thiết bị, máy móc. Chi phí tài trợ cho 1 phòng trung bình nằm ở mức 25.000 euro, tương đương 650 triệu đồng, ước tính tổng chi phí cho 3 căn phòng đã lên đến 1,95 tỷ đồng.

Hành động thiết thực của Hà Anh Tuấn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp đã nhận vô số lời khen ngợi từ công chúng. Hy vọng sự tiên phong của anh sẽ giúp xuất hiện nhiều mạnh thường quân trong giới văn nghệ sĩ, dùng sức ảnh hưởng của họ để góp phần chống lại dịch bệnh nguy hiểm này.

Tại Hàn Quốc, điểm nóng của dịch bệnh trong thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã quyên góp số tiền lớn góp phần đẩy lùi COVID-19. Những cái tên quen thuộc như ngôi sao IU, đã bỏ ra tổng số tiền đã lên tới 315 triệu won (gần 265.000 USD), hay Lee Min Ho với 300 triệu won (gần 251.000 USD), Park Seo Joon đã quyên góp 100 triệu won (xấp xỉ 85.000 USD) cho cơ sở y tế đặt tại thành phố Daegu.

Ngoài ra còn rất nhiều nghệ sĩ khác như Lee Young Ae, Suzy, Shin Min Ah, Kim So Hyun, Lee Byung Hun... cũng chung tay ủng hộ cộng đồng trong công cuộc đẩy lùi đại dịch COVID-19.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương