Nhân dân tệ có chiều hướng suy giảm, PBOC bơm thêm 28 tỷ USD hỗ trợ các ngân hàng

Tỷ giá CNY 16/6 ghi nhận nhân dân tệ có chiều hướng suy giảm trong bối cảnh đang đứng trước những lo ngại về làn sóng dịch bệnh COVID-19 tiếp diễn.

Tại thị trường trong nước, tại BIDV, tỷ giá CNY được niêm yết ở mức 3.279 - 3.320 VND/CNY (mua vào - bán ra),giảm 6 đồng ở chiều bán so với phiên trước đó.

Techcombank niêm yết tỷ giá CNY ở mức 3.276 - 3.342 VND/CNY (mua vào - bán ra), chiều bán giảm 11 đồng so với phiên hôm qua.

Tỷ giá CNY được Vietcombank niêm yết ở mức 3.222 - 3.343 VND/CNY (mua vào - bán ra), giảm 14 đồng tại chiều bán so với phiên trước đó.

Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.303 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.400 VND/CNY.

Ngân hàng

Mua tiền mặt Muac CK Bán tiền mặt Bán CK
BIDV   3.229 3.32  
Eximbank   3.236 3.325  
MSB 3.195   3.354  
MBBank   3.213 3.361 3.361
Sacombank   3.202   3.374
SHB   3.246 3.311  
Techcombank 3.211 3.342  
TPBank 2.71 3.248 3.4  
Vietcombank 3.208 3.241 3.343  
VietinBank   3.243 3.303  

Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 8h hôm nay (16/6), tỷ giá USD/CNY ghi nhận 1 USD đổi 7,0886 CNY, giá nhân dân tệ ít dao động so với phiên đầu tuần, tuy nhiên, đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế cũng có chiều hướng suy giảm trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hồi phục nền kinh tế.

Hàng loạt số liệu thống kê quan trọng gần đây cho thấy sản lượng nhà máy, tiêu dùng và đầu tư của Trung Quốc tiếp tục cải thiện trong tháng 5. Tuy nhiên, rất ít dấu hiệu chỉ ra có quy mô hồi phục đủ lớn để nền kinh tế bật lại theo hình chữ V.

Trong những lần kinh tế giảm tốc trước, Trung Quốc thường tăng chi vào cơ sở hạ tầng để hỗ trợ quá trình phục hồi. Các nhà máy thép đã điều chỉnh công suất lò nung lên hơn 92%.

Kinh tế Trung Quốc giảm 6,8% trong quý I, lần tăng trưởng âm đầu tiên ít nhất từ năm 1992, khi số liệu GDP bắt đầu được ghi nhận. Phản ánh triển vọng bất ổn, chính phủ nước này không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay, lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ.

Phó thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc gần đây thừa nhận ảnh hưởng kinh tế từ đại dịch COVID-19 cao hơn dự báo ban đầu và cần có thêm chính sách hỗ trợ.

Mới đây, ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm nay đã bơm thêm 200 tỷ nhân dân tệ (28 tỷ USD) hỗ trợ các ngân hàng.

Trung Quốc, siêu đô thị 20 triệu dân Bắc Kinh chứng kiến 39 ca nhiễm mới trong ngày 15/6, nâng tổng số người nhiễm trong vài ngày qua lên con số 79. Quốc gia này đang đứng trước những lo ngại về làn sóng dịch bệnh tiếp diễn.

TRÚC BÌNH (T/H)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương