Nhật Bản chính thức công bố nguyên nhân tử vong của người phụ nữ Việt ở Osaka

Ông Yamaguchi đã tỉnh lại trong bệnh viện và khai nhận rằng do cuộc sống gặp khó khăn, ông đã tấn công nạn nhân để lấy tiền tiêu.

Mới đây, cảnh sát Nhật đã công bố nguyên nhân tử vong của chị Võ Thị Lệ Quyên, quốc tịch Việt Nam, 31 tuổi. 

Vào ngày 4/4, thi thể của chị Võ Thị Lệ Quyên đã được tìm thấy trong phòng tầng 2 thuộc một ngôi nhà ở phường Yodogawa, tỉnh Osaka của một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Trước đó một ngày, người đàn ông này đã nhập viện trong tình trạng cổ bị thương nặng. Theo truyền thông Nhật, chị Quyên là nhân viên làm bán thời gian cho tiệm cơm ngay dưới tầng 1.

Ngày 5/4, cảnh sát Nhật Bản đã có kết quả khám nghiệm tử thi, đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân tử vong của chị Quyên. Cụ thể, theo cảnh sát chị Quyên đã bị siết cổ đến chết vào khoảng 9h sáng ngày 3/4.

  Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Trước đó, camera an ninh của tiệm cơm ghi lại được hình ảnh chị Quyên ra ngoài với người đàn ông ở tầng trên vào sáng 3/4 rồi từ đó mất tích không dấu vết.

Theo Kansai TV, nghi phạm được xác định là ông Toshiie Yamaguchi (59 tuổi), một nhân viên văn phòng ở Yodogawa-ku, Osaka với cáo buộc giết người, cướp tài sản và che giấu thi thể. 

Theo cảnh sát, ông Yamaguchi hẹn gặp nạn nhân để vay tiền nhưng bị từ chối. Người này đã bóp cổ nạn nhân và cướp tài sản. Sau đó, Yamaguc còn dùng một chiếc túi và dán băng dính lại để giấu đi thi thể.

Khi chị Quyên mất tích vào hôm 3/4, cảnh sát đã đến kiểm tra phòng Yamaguchi thì thấy ông này bất tỉnh với vết thương ở cổ cùng con dao dính máu gần đó. Sáng ngày hôm sau, khi cảnh sát quay lại hiện trường thì phát hiện thi thể của chị Quyên. 

Theo truyền thông địa phương, ông Yamaguchi đã tỉnh lại trong bệnh viện và khai nhận rằng do cuộc sống gặp khó khăn, ông đã tấn công nạn nhân để lấy tiền tiêu. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Thanh Mai

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có thể đối diện với mức án chung thân

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có thể đối diện với mức án chung thân

Với số tiền chiếm đoạt là 10.300 tỷ đồng, ông Dũng và những người liên quan có khả năng phải chịu mức án cao nhất khung hình phạt là tù chung thân.