Nhật Bản đối mặt nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Nhật Bản, có 375 ca mắc Covid-19 mới tại Nhật Bản, nâng tổng số ca tại nước này lên gần 22.000 người.
nhật
nhật

Tại thủ đô Tokyo, có 206 ca mắc mới trong ngày 12/7, là ngày thứ 4 kỷ lục liên tiếp có hơn 200 ca mắc mới trong ngày. Tokyo cũng có tổng số ca mắc Covid-19 cao nhất trong 47 tỉnh thành của Nhật Bản, chiếm 1/3 tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này.

Kể từ khi lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được hoàn toàn dỡ bỏ vào ngày 25/5, thủ đô với 14 triệu người này chứng kiến số ca mắc mới tăng lên. Theo số liệu của chính phủ, không ca mắc nào gần đây có triệu chứng nghiêm trọng và gần 80% ca mắc ở độ tuổi 30 và trẻ hơn.

Một số khu vực giải trí như Shinjuku hay Ikebukuro trở thành điểm nóng virus mới. Chính quyền thành phố yêu cầu các địa điểm vui chơi giải trí ban đêm ở các khu này cần phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus.

btl

COVID-19 sáng 12/7: Việt Nam không có ca nhiễm mới, cảnh báo nguy cơ từ những người trốn cách ly

COVID-19 sáng 12/7: Việt Nam không có ca nhiễm mới, cảnh báo nguy cơ từ những người trốn cách ly

Tính đến 6h ngày 12/7, đã 88 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ từ những người trốn cách ly vẫn còn.