COVID-19 chiều 12/7: Việt Nam thêm 2 ca nhiễm mới về từ Nga

Chiều 12/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 372 ca nhiễm COVID-19. Ca bệnh 371 (BN371) là bệnh nhân nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, Hải Dương. Ca bệnh 372 (BN372) là bệnh nhân nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Cả hai người bay từ Liên bang Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN5062. Sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, họ được cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 10/7/2020, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện, 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Theo số liệu mới nhất tổng số ca mắc tính từ ngày 16/4 đến cuối ngày 12/7 đã 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Đến thời điểm hiện tại Việt Nam có tổng cộng 232 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số người cách ly tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.009, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 62 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 10.541 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 406

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 350/372 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến chiều ngày 12/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 17 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Trong các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số đều có sức khoẻ ổn định, hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị đông bệnh nhân nhất với số lượng 15 ca bệnh, tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa- Vũng Tàu điều tri 2 ca bệnh, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị 2 ca; cơ sở cách ly 2 Khu công nghiệp Dung Quất; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu 2 ca.

Ghi nhận tình hình dịch bệnh chiều 12/7.
Ghi nhận tình hình dịch bệnh chiều 12/7.

Liên quan đến nam phi công người Anh (BN91), chiều 11/7, bệnh nhân này đã rời Bệnh viện Chợ Rẫy để lên chuyến bay khởi hành ra Hà Nội lúc 19h. 23h đêm qua, chuyến bay cất cánh từ Nội Bài đã đưa bệnh nhân về Anh. Trải qua 115 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, nam phi công người Anh đã khỏe mạnh để trở về quê hương trên chính chiếc máy bay mình từng cầm lái.

Cũng liên quan đến bệnh nhân này, đại diện CDC Mỹ vừa gửi thư chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, kèm đường dẫn của bài báo đăng trên tờ New York Times ca ngợi việc Việt Nam đã chữa thành công ca bệnh 91.

Tình hình thế giới ghi nhận hơn 12.872.4576 người mắc COVID-19, 568.312 người tử vong, số người chữa khỏi 7.502.158 ca. Dịch bệnh đã lan rộng đên 213 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong đó Mỹ, Brazil và Ấn Độ là ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới.

Cụ thể, trong ngày Mỹ ghi nhận thêm 596 ca mắc mới và 11 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 3.356.242 ca mắc và 137.414 ca tử vong.

Tại Brazil có tổng số ca mắc COVID-19 là 1.840.812, không ghi nhận trường hợp mắc mới và có 71.492 người chết. Theo số liệu này Brazil không có người tử vong mới.

Ấn Độ có tổng số người mắc là 854.480 ca nhiễm, có 4.122 ca nhiễm mới và trong ngày ghi nhận 31 trường hợp tử vong mới nâng số người chết vì COVID-19 lên 22.718 người tử vong.

Dữ liệu đang được cập nhật.

VIÊN VIÊN (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương