Dữ liệu lạm phát của Tokyo vừa được công bố, thường được coi là chỉ báo hàng đầu về xu hướng toàn quốc, làm tăng thêm lo ngại về những dấu hiệu gần đây cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) của Tokyo, không bao gồm thực phẩm tươi sống dễ biến động nhưng bao gồm chi phí nhiên liệu, đã tăng 2,5% trong tháng 9 so với một năm trước đó, so với dự báo trung bình của thị trường là tăng 2,6%.
Nó chậm lại so với mức tăng 2,8% trong tháng 8 nhưng đã vượt mục tiêu 2% của BoJ trong tháng thứ 16 liên tiếp.
Các nhà phân tích kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục chậm lại trong những tháng tới phản ánh sự sụt giảm gần đây của giá hàng hóa và tác động cơ bản của mức tăng mạnh trong năm ngoái.

Ảnh: Reuters
Dữ liệu cho thấy chỉ số loại bỏ cả chi phí thực phẩm tươi sống và nhiên liệu, được BOJ theo dõi chặt chẽ như một thước đo tốt hơn về xu hướng giá cả, đã tăng 3,8% trong tháng 9 so với một năm trước đó sau khi tăng 4,0% trong tháng 8. .
Giá hàng hóa toàn cầu tăng đột biến vào năm ngoái đã khiến nhiều công ty Nhật Bản loại bỏ ác cảm với việc tăng giá và chuyển chi phí cao hơn sang các hộ gia đình, giữ lạm phát cao hơn mục tiêu của BoJ lâu hơn dự kiến ban đầu của các nhà hoạch định chính sách.
Lạm phát tăng vọt đã khiến BoJ phải thực hiện những điều chỉnh "khiêm tốn" đối với chính sách kiểm soát lợi suất trái phiếu vào tháng trước, một động thái mà các nhà đầu tư coi là sự thay đổi bước đầu nhằm thoát khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng đã được duy trì trong nhiều thập kỷ.
Nhưng Thống đốc Kazuo Ueda đã loại trừ khả năng sớm thoát khỏi chính sách này và nói rằng cần phải đợi cho đến khi lương tăng đủ để giữ lạm phát bền vững ở mức khoảng 2%.
(Nguồn: Reuters)














Cùng chuyên mục
Mạng lưới nữ kỹ sư và nhà khoa học châu Á - Thái Bình Dương thông tin về Hội nghị thường niên 2026
Công bố lịch Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026
Nhà khoa học có thêm đầu mối dữ liệu về nghiên cứu, công bố và trích dẫn
Vingroup tăng gần 500 bậc, thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới
Hà Nội xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030
Tổng bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn Khoa học công nghệ Việt Nam- Liên bang Nga