Dịch COVID-19 đã lan tới TP.HCM, mấy ngày qua thành phố này đã liên tiếp ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng và ngành y tế thành phố đang tập trung cao độ trước diễn biến này, đã ngay lập tức phong toả 8 điểm là nơi sống, làm việc của các ca nhiễm và nghi nhiễm cùng với việc xét nghiệm mở rộng cho hơn 6.000 người. Lãnh đạo thành phố quyết định tạm dừng bán tại chỗ các quán ăn bên đường, chỉ cho bán mang về nhà, đồng thời dừng tất cả các hoạt động lễ hội, tôn giáo từ 20 người trở lên, dừng các cuộc hội họp từ 30 người trở lên, không cho tập trung quá 20 người tại nơi công cộng...
Việt Nam đã phát đi thông điệp mới từ người đứng đầu Chính phủ, thay đổi tư duy phòng chống dịch COVID-19 từ phòng ngự sang chủ động, tấn công. Trải nghiệm của cả thế giới vừa qua đã cho thấy, vũ khí chủ động chiến đấu với đại dịch này chính là vaccine. Các nước giàu như Mỹ, như Ý đã bắt đầu khống chế thành công đại dịch này chính là từ nguồn sức mạnh tri thức về nghiên cứu và nguồn lực kinh tế trong sản xuất vaccine. Nhưng chúng ta là nước nghèo. Theo tính toán sơ bộ, Việt Nam cần tới 150 triệu liều vaccine để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng chi phí khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó, 21.000 tỷ đồng là tiền mua vaccine, khoảng 4.200 tỷ còn lại là vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng... Để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và huy động đóng góp xã hội khoảng 9.200 tỷ đồng. Một nguồn chi khổng lồ…
Nhưng chính vào thời điểm này, đã xuất hiện những tin tức như những ngọn gió mát lành. Đầu tiên là việc Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc mua vaccine phòng COVID-19 cho người dân là việc cấp bách trong tình trạng đặc biệt. Liền đó, Chính phủ quyết định dùng nguồn tiền ủng hộ và huy động xã hội, huy động các doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ để mua vaccine. Sức mạnh quốc gia, là kết tinh của những chủ trương đúng đắn và phù hợp trong đầu tư, phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, trong thời kỳ đã qua và sắp đến!
Chỉ trong ngày 21/5/2021, trên báo chí và mạng xã hội, đã có nhiều thông tin về các con số đóng góp ủng hộ của doanh nghiệp: 100 tỷ từ các ngân hàng Vietinbank, BIDV, Vietconbank, Agribank. Vingroup trao số tiền để đủ mua 4 triệu liều vaccine (Theo tính toán sơ sơ 4 triệu liều vaccine x 500.000 đồng = 2.000 tỷ đồng). HDBank đóng góp 60 tỷ đồng… Những con số như thế này sẽ còn xuất hiện nhiều nữa trong những ngày tới… CTrong ngày 21/5, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ này đã nỗ lực đàm phán với các đầu mối cung ứng vaccine trên thế giới. Đến nay, tổng số liều vaccine mà nước ta có được thông qua đàm phán là hơn 100 triệu liều, bao gồm 38,9 triệu liều từ Chương trình COVAX Facility, 30 triệu liều từ Astra Zeneca, 31 triệu liều từ Pfizer/BioNTech. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã đăng ký với COVAX để mua thêm 10 triệu liều theo cơ chế cùng chia sẻ chi phí…
Như vậy, so với yêu cầu 150 triệu liều là chưa đủ, nhưng cũng không còn cách xa lắm. Chúng ta đã sắp tiến tới việc hoàn toàn nắm lấy vũ khí quan trọng nhất để chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường và tiếp tục phát triển đất nước.