Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản

Việc Tổng thống Zelenskyy đích thân tham dự một trong những cuộc họp mặt ngoại giao hàng đầu thế giới nhằm thu hút sự chú ý vào cuộc xung đột đã kéo dài 15 tháng giữa Ukraina và Nga.

Ngay cả trước khi ông tới Hiroshima hôm 19/5, các quốc gia G7 đã công bố một loạt các biện pháp để ngăn cản khả năng chiến đấu của nước Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đều tuyên bố sẽ làm hết sức để giúp đỡ tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev.

Mặc dù Ukraine là trọng tâm của Hội nghị, các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Canada và Ý, cũng như Liên minh châu Âu, cũng đang nỗ lực giải quyết những lo lắng toàn cầu về biến đổi khí hậu, AI, nghèo đói, bất ổn kinh tế và phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng tiếp tục nỗ lực thảo luận vào hôm nay (21/5) để cải thiện mối quan hệ vốn bị tổn thương do sự tức giận kéo dài về các vấn đề lịch sử để lại liên quan đến việc Nhật Bản thực dân hóa Bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm đài tưởng niệm các nạn nhân Hàn Quốc mà nhiều người trong số họ là lao động nô lệ, cũng như đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom nguyên tử ngày 6/8/1945.

Ngày 21/5

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Ảnh: Nikkei

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, thứ hai từ trái sang, và phu nhân Kim Keon Hee, trái, cùng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và phu nhân Yuko Kishida, phải, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các nạn nhân Hàn Quốc trong vụ đánh bom A , gần Đài tưởng niệm Peach Park của Hiroshima.

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Một sĩ quan cảnh sát thuộc đơn vị K-9 đứng gác sau chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản tới khu tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử Triều Tiên. Ảnh: AP

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và các nhà lãnh đạo khách mời tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa. Di sản hủy diệt hạt nhân của Hiroshima đã tạo ra một bối cảnh mang tính biểu tượng cho hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Kyodo

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Tổng thống Mỹ Biden trao đổi với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khi đi bộ đến một cuộc họp. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 5.

Bà Kishida Yuko, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và những phu nhân khác của các nhà lãnh đạo G-7 và những vị khách cho cá chép ăn tại vườn Shukkeien, một phần của các sự kiện văn hóa của hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: AP

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Một nhóm nhỏ những người biểu tình chống G7 đụng độ với cảnh sát tại một khu mua sắm ở Hiroshima, vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh. Anh3: AFP/Jiji

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 7.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tham dự phiên làm việc G-7 với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 8.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21/5.

Ngày 20/5

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 9.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Fumio Kishida của Nhật Bản tổ chức cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 10.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak, ở giữa, và các nhà báo Anh tham gia một buổi học nấu ăn, học cách làm món okonomiyaki, một món ăn dễ làm từ bột, bắp cải và nhiều loại nguyên liệu khác. Ảnh: AP

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 11.

Các cửa hàng dọc theo con phố mua sắm nổi tiếng của Hondori đã đóng cửa, trưng biển thông báo rằng họ sẽ đóng cửa trong ba ngày do hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: AFP/Jiji

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 12.

Các cảnh sát đứng gác xung quanh đảo Ujina, địa điểm chính của hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Kyodo

Chuyên cơ chở Tổng thống Ukraina Zelenskyy đáp xuống sân bay Hiroshima. Ảnh: Kyodo/Nikkei

Ngày 19/5

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 14.

Các  cảnh sát tuần tra trước Công viên Tưởng niệm Hòa bình. Ảnh: Nikkei

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 15.

Cảnh sát bao vây những người biểu tình biểu tình trên một đường phố ở Hiroshima. Ảnh: AP

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 16.

Một chiếc xe đi đến Công viên Tưởng niệm Hòa bình. Ảnh: Nikkei

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 17.

 Các nhà lãnh đạo đi bộ tới Đài tưởng niệm nạn nhân bom A trong công viên. Ảnh: Nikkei

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 18.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vỗ lưng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, trái, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong buổi lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các nạn nhân bom A ở Đài tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima Park như một phần của hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 19/5. Ảnh: EPA/Jiji

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 19.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trái, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh 3 ngày tại Hội nghị G7 ở Nhật Bản - Ảnh 20.

Các nhà lãnh đạo G7 Trudeau, trái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Kishida, Biden, Scholz và Thủ tướng Anh Rishi Sunak trở về sau khi đặt vòng hoa tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo G7 thư giãn sau khi chụp một "bức ảnh gia đình" G-7 truyền thống tại Đền Itsukushima trên Đảo Miyajima. Ảnh: AP/Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị chiều 21/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, Hội nghị thượng đỉnh G7 là điểm khởi đầu cho các nỗ lực hướng tới xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong tương lai; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố một trật tự quốc tế dựa trên quy định và thúc đẩy hợp tác với các nước Nam bán cầu để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Kishida khẳng định, với tư cách là Chủ tịch đương nhiệm G7 trong năm 2023, Nhật Bản sẽ dẫn dắt những nỗ lực của G7 để đạt các mục tiêu được đề ra tại Hội nghị thượng đỉnh Hiroshima.

Trong 3 ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 đã có 10 phiên họp về các chủ đề và 3 phiên họp G7 mở rộng với lãnh đạo của 8 quốc gia được mời gồm Việt Nam, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Quần đảo Cook và Comoros.

Ngoài ra, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 còn có hàng loạt cuộc hội đàm cấp cao song phương và đa phương, trong đó có hội đàm thượng đỉnh Bộ Tứ và hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU