Trước đó, tại cuộc họp chính sách tại thủ đô Vienna (Áo) hồi tháng 10/2022, Các Bộ trưởng Năng lượng OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ ở mức 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2% nhu cầu thế giới, từ tháng 11/2022 đến hết năm 2023 nhằm hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu.
Gần đây, OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023 do Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về COVID, nhưng Hoàng tử Abdulaziz nói rằng vẫn cần có thêm sự đảm bảo.

"Bất kể bạn đang xem xét xu hướng nào, nếu bạn tuân theo cách tiếp cận thận trọng, bạn sẽ không chỉ thấy sự khởi đầu của một xu hướng tích cực, mà bạn cũng cần đảm bảo rằng những tín hiệu tích cực này của thị trường có thể được duy trì", ông nói.
Hoàng tử Abdulaziz cũng nhấn mạnh vẫn chưa rõ việc thắt chặt tài chính và tiền tệ toàn cầu sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu.
Ông đổ lỗi cho Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và những dự đoán ban đầu của cơ quan này về việc sản lượng của Nga giảm 3 triệu thùng mỗi ngày (bpd) do dự trữ xăng dầu chiến lược (SPR) của Mỹ được xả ra vào năm ngoái.
"Đó không phải là quyết định của tôi; tôi tôn trọng quyết định này", ông nói, đề cập đến việc chính quyền Mỹ bán dầu từ kho dự trữ của mình vào năm ngoái để kiềm chế đà tăng của giá dầu sau chiến dịch quân sự tại Ukraine của Nga.
"Trách nhiệm thuộc về IEA vì những đe dọa về việc Nga sẽ cắt giảm sản lượng bao nhiêu".
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường