Trong tháng 1/2021, OPPO đã chiếm được 21% thị trường Trung Quốc, đưa hãng lên vị trí dẫn đầu. Vivo đứng sau với 20%, cùng với Huawei. Xếp sau là Apple và Xiaomi, đều ở mức 16%.
Dưới đây là biểu đồ phát triển của OPPO. Thị phần của công ty trong tháng 1 đã tăng 33% so với tháng 12 và 26% so với tháng 1 năm 2020.
Lưu ý rằng các máy 5G của công ty được theo dõi riêng biệt vì Counterpoint đánh giá chúng là động lực tăng trưởng chính.

Smartphone 5G chiếm đến 65% tổng số điện thoại bán ra ở Trung Quốc trong quý cuối cùng của năm 2020. Điều này cũng giải thích vì sao Huawei lại sụt giảm.
Công ty có thể cung cấp chip 4G, nhưng đối với điện thoại 5G, họ phải dựa vào các chip mà họ dự trữ trước khi các hạn chế thương mại có hiệu lực.
Vì vậy, Huawei đã chuyển trọng tâm sang thị trường cao cấp, nơi tỷ suất lợi nhuận cao hơn (nhưng doanh số bán hàng thấp hơn).
Các nhà phân tích chỉ ra rằng OPPO Reno 5 tầm trung đã đạt thành công và dòng A giá cả phải chăng, cả hai đều có các mẫu 5G với nhiều mức giá khác nhau.

Sự suy giảm của Huawei cũng có lợi cho Xiaomi. Điều thú vị là nó và các thương hiệu BBK đang tiến trên các mặt trận khác nhau - Xiaomi đang ăn sâu vào mảng kinh doanh trực tuyến của Huawei, Oppo và Vivo đang làm tốt hơn trong việc bán hàng ngoại tuyến.
Tất nhiên, việc bán Honor cũng khiến thị phần sụt giảm mạnh. Trước đó, các nhà phân tích đã theo dõi số Huawei + Honor kết hợp.
Bảng trên cho thấy những thay đổi theo từng quý trong thị phần dẫn đến sự thất vọng của tháng 1/2021.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường