Phi công người Anh rơi vào tình trạng rất nguy kịch

Bệnh nhân này đang là bệnh nhân nặng nhất, diễn biến sức khỏe phức tạp. 

Theo TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết bệnh nhân phi công người Anh đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 4 ngày liên tiếp song tình trạng rất nặng, tiếp tục can thiệp ECMO. Tính đến hiện tại bệnh nhân này đã được can thiệp ECMO ngày thứ 29, thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 11. 

Tình trạng phổi trái thùy dưới đông đặc, tràn khí màng phổi phải (tức có không khí trong khoang màng phổi). Bệnh nhân được đánh giá là đang "rất nguy kịch". 

Trước đó, bệnh nhân đã ngưng dùng thuốc vận mạch, mạch ổn định, hiện dùng thuốc an thần nhưng phải lọc máu, dùng kháng sinh phổ rộng, dẫn lưu khí màng phổi, kiểm soát rối loạn đông máu.

Phi công người Anh rơi vào tình trạng rất nguy kịch

Ngày 18/3, bệnh nhân xác định dương tính với Covid-19, sau đó liên tục sốt cao, suy hô hấp, diễn tiến xấu dù không có bệnh nền và ở độ tuổi trẻ. 

Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị bị rối loạn đông máu, hệ miễn dịch phản ứng thái quá giải phóng nhiều cytokine chống lại cơ thể thay vì bảo vệ. Bộ Y tế đã mua thuốc hiếm từ nước ngoài để điều trị rối loạn đông máu cho bệnh nhân.

Sau 1 tháng điều trị, tình trạng đông đặc phổi bên trái, một phần ba dưới phổi phải được cải thiện dần. tuy nhiên đến 24/4, tình trạng lại diễn biến xấu hơn, phổi mờ, co nhỏ cả hai bên, đông đặc phổi phải.  Bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia cepacia và vi nấm Aspergillus. Ngày 30/4, bệnh nhân đông đặc nửa dưới phổi trái, phổi bên phải tiến triển tốt.

Thanh Mai

Phi công hạ cánh lỗi khiến máy bay Nga chìm trong biển lửa

Phi công hạ cánh lỗi khiến máy bay Nga chìm trong biển lửa

Uỷ ban Điều tra Nga vừa kết thúc điều tra về vụ tai nạn chết người của chiếc máy bay chở khách Superjet-100 tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow.