Chiều 2/6, bà Dương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải đã xác nhận về thông tin một phi công người Nga rơi dù từ độ cao 20 m tại địa phương.
Theo bà Xuyến, thời điểm xảy ra sự việc, người này đang tham gia vào lễ hội dù lượn Bay trên mùa nước đổ 2020" (ngày 30/5). Phi công bị thương nhẹ và đang được điều trị tại Hà Nội.
![]() |
Theo clip gây xôn xao trên mạng thì dù của nam phi công gặp trục trặc khến anh mất quyền điều khiển và bị rơi khi rời điểm xuất phát là khu vực đèo Khau Phạ. Bà Xuyến cho biết anh phi công là người có kinh nghiệm đã bay hàng trăm giờ, việc xảy ra sự cố là do bay vào vùng nhiễu động gió.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, bất kỳ khách hàng nào muốn tham gia phải trải qua quy trình kiểm tra sức khỏe, ký giấy chấp nhận rủi ro và bảo hiểm. và phải là phi công chuyên nghiệp. Người phi công nói trên cũng không phải ngoại lệ.
Bà Xuyến cho hay: "Đây là môn thể thao mạo hiểm nên rủi ro là điều khó tránh. Chúng tôi đã bắt đầu tổ chức bay dù lượn từ năm 2013 và năm nào cũng có sự cố nhỏ. Đa số chỉ là những tai nạn như trẹo chân do tiếp đất sai hay đụng vào đá. Từ trước tới nay, chúng tôi chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc nào".




















Phi công người Anh mắc Covid-19 đã mỉm cười sau gần 2 tháng nguy kịch
COVID-19 chiều 31/5: Phi công người Anh đã ngưng lọc máu, Brazil gần 500.000 ca nhiễm
Nam phi công mắc Covid-19 đã tỉnh, thông khí phổi đã tăng lên 40%
Công ty bảo hiểm "đang nghiên cứu" chi phí điều trị của bệnh nhân phi công người Anh
Chiều 1/6, Việt Nam thêm 14 ca COVID-19 khỏi bệnh, thế giới gần 6,3 triệu người nhiễm
10 'điểm nóng' du lịch thế giới sẽ mở cửa trở lại vào tháng 6 này
Cùng chuyên mục
Mô hình sáng tạo từ trẻ em: Điểm sáng tại lễ trao chứng nhận sáng kiến trẻ em Quảng Ninh
Khi tri thức mở lối tương lai: Hành trình vươn mình của học viên Access Quảng Ninh
Đồng bộ giải pháp tiết kiệm năng lượng và phát triển giao thông điện
145 dự án được vinh danh tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia 2025–2026
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV
Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung xăng dầu