Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 5

Sáng 25/8, tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4 (Nghệ An), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki). Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki). Ảnh: VGP

Cuộc họp kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Trung tâm Quốc gia Điều hành Tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng Thủy văn và một số địa bàn trọng điểm.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo ngay về cường độ bão, khả năng tác động đến hệ thống đê điều, đồng thời kiến nghị giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Ông nhấn mạnh: “An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu.”

Quân khu 4 báo cáo tình hình phối hợp cùng các địa phương, trong đó Nghệ An, Hà Tĩnh và phía Bắc Thanh Hóa được xác định là những khu vực chịu tác động trực tiếp và có khả năng gió mạnh nhất.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, huy động lực lượng trong vòng 3 giờ tới “thời gian vàng” để triển khai ứng phó. “Theo dự báo, khoảng 11h trưa nay bão số 5 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đất liền, vì vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngay sau cuộc họp, các lực lượng, đơn vị và địa phương phải phân công thành các nhóm, tập trung giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ trọng tâm”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là “thời gian vàng” để triển khai ứng phó bão số 5
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là “thời gian vàng” để triển khai ứng phó bão số 5

Ông cũng giao Bộ Quốc phòng phối hợp cùng các tập đoàn viễn thông Viettel, VNPT bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt: “Với bão số 5, nhiệm vụ quan trọng nhất là duy trì thông tin liên lạc và huy động lực lượng kịp thời, không để bị động, bất ngờ.”

Theo Bộ đội Biên phòng, toàn bộ 59.617 phương tiện với 248.843 lao động trên biển từ Quảng Ninh đến Huế đã được thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn di chuyển tránh bão. Tính đến tối 24/8, không còn tàu thuyền nào hoạt động trên biển.

Đến 6h sáng 25/8, các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế đã sơ tán 9.820 hộ với gần 30.000 người. 8 tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện chỉ được thiết kế chịu bão cấp 9-10, gió giật cấp 11. Trong khi đó, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13-14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là tràn qua mặt đê gây ngập diện rộng.

Hà Tĩnh, tuyến đê Hội Thống (Nghi Xuân) được đánh giá xung yếu nhất, đã di dời dân khẩn cấp. Các tuyến Cẩm Nhượng, Hải Hà Dương, Cẩm Trung, Hữu Đức cũng nằm trong diện nguy hiểm cao.

Nghệ An, nhiều đoạn đê chưa đạt cao trình thiết kế. Tuyến đê Diễn Thành (Diễn Châu) chỉ cao khoảng 4 m, thấp hơn chuẩn, có thể bị tràn khi sóng dâng 7-8 m. Ngoài ra, đê Quỳnh Thọ, Long Vận (Quỳnh Lưu), Lao Vân, Nghi Tiến (Nghi Lộc) cũng là điểm xung yếu.

Thanh Hóa, đê Quảng Nham (Quảng Xương) chỉ cao 2,8 m; khu vực Nghi Sơn có các tuyến đê Hải Bình, Tĩnh Châu dễ bị sóng lớn uy hiếp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị các địa phương khẩn trương bố trí lực lượng, vật tư, phối hợp với quân đội để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, cho biết toàn bộ lực lượng của Quân khu đang trực chiến 100%. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia gia cố tuyến đê Hội Thống (Hà Tĩnh) và hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Để sẵn sàng ứng phó, Quân khu 4 đã dự trữ 426 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu, chuẩn bị 16.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 107.000 dân quân tự vệ tham gia sơ tán dân, khắc phục hậu quả sau bão. “Với tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm nhiều năm trong phòng chống thiên tai, lực lượng vũ trang Quân khu 4 quyết tâm phối hợp chặt chẽ cùng địa phương, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Chính phủ.” Trung tướng Hà Thọ Bình khẳng định.

Hà Tĩnh đã sơ tán toàn bộ 17 xã ven biển, đưa hơn 10.000 người đến nơi an toàn. Tuyến đê Hội Thống là điểm nóng, gần 1.600 người (cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên) đang gia cố.

Nghệ An nâng số hộ phải di dời lên 10.242 hộ với gần 40.000 người. 82 km đê biển, trong đó chỉ 53 km có kè, thiết kế chịu bão cấp 10. Lực lượng ứng trực được bố trí dày đặc tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc.

Thanh Hóa di dời gần 1.800 hộ từ tối 24/8, tiếp tục sơ tán ở Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Nghi Sơn. Học sinh tại nhiều địa phương nghỉ học 2 ngày 25-26/8 để bảo đảm an toàn.

Đến sáng 25/8, công tác ứng phó bão số 5 tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đã bước vào giai đoạn cấp bách. Các biện pháp di dời dân cư, gia cố đê điều và dự trữ lương thực đang được triển khai đồng loạt.

Dự báo bão đổ bộ với cường độ vượt ngưỡng thiết kế của nhiều tuyến đê biển, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi là hiện hữu. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trung ương, quân đội và địa phương được coi là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân.

Hoàng Toàn

Bão số 5 có thể đạt cấp 12, giật cấp 15, ảnh hưởng trực tiếp Bắc Trung Bộ

Bão số 5 có thể đạt cấp 12, giật cấp 15, ảnh hưởng trực tiếp Bắc Trung Bộ

Bão số 5 (Kajiki) dự báo vào Biển Đông đêm 22/8, mạnh cấp 11-12, giật 14-15, di chuyển nhanh. Từ 24 đến 27/8, mưa lớn diện rộng xảy ra Thanh Hóa–Huế, trọng tâm Nghệ An–Quảng Trị.