![]() |
Ảnh minh họa: ITN |
Trong bối cảnh công nghệ và truyền thông phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày nay tiếp xúc với hình ảnh làm đẹp từ rất sớm. Không khó để bắt gặp các clip trang điểm trên YouTube, TikTok hay các trò chơi làm đẹp trên điện thoại thông minh thu hút hàng triệu lượt xem từ người dùng nhỏ tuổi. Điều này khiến nhiều em, ngay từ cấp tiểu học, đã hình thành nhu cầu bắt chước, sử dụng mỹ phẩm như một cách để thể hiện cá tính hoặc để trông "trưởng thành" hơn.
Tuy nhiên, việc sử dụng mỹ phẩm sớm, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn hàng loạt rủi ro đối với sức khỏe của trẻ nhỏ.
Thực trạng đáng lo ngại, mỹ phẩm giá rẻ tràn lan, nhắm vào đối tượng trẻ em
Trên thị trường hiện nay, đặc biệt ở các kênh bán hàng online và chợ mạng, không khó để tìm thấy các loại mỹ phẩm “mini” gắn mác “dành cho bé gái” với giá siêu rẻ, chỉ từ 10.000 – 50.000 đồng. Các sản phẩm như son tint, phấn mắt, sơn móng tay... thường có màu sắc bắt mắt, bao bì dễ thương để thu hút trẻ em. Nhưng điều nguy hiểm là đa số những món hàng này không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ thành phần và không được kiểm định an toàn.
Thực tế, đã có không ít trường hợp trẻ bị dị ứng da, viêm mí mắt, thậm chí sốc phản vệ nhẹ do sử dụng các sản phẩm này. Theo báo cáo từ các cơ sở y tế, nhiều trẻ phải nhập viện trong tình trạng phát ban, nổi mẩn đỏ toàn thân sau khi dùng mỹ phẩm "hàng chợ".
Làn da trẻ em không phải là phiên bản thu nhỏ của người lớn
Theo TS.BS Trần Ngọc Ánh, chuyên gia da liễu tại TP.HCM: “Làn da của trẻ nhỏ có độ pH khác người lớn, lớp biểu bì mỏng hơn và khả năng đề kháng kém hơn nhiều. Việc dùng mỹ phẩm có chứa các chất như parabens, formaldehyde, phthalates hoặc chì… có thể gây rối loạn nội tiết tố, dị ứng da hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển sinh lý của trẻ.”
Không chỉ gây hại về thể chất, việc trẻ em lạm dụng mỹ phẩm sớm còn dẫn đến những ảnh hưởng tâm lý như thiếu tự tin với vẻ ngoài tự nhiên, phụ thuộc vào ngoại hình hoặc có xu hướng "trưởng thành sớm" lệch chuẩn.
Phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con?
Thay vì để con nghĩ rằng chỉ có son phấn mới khiến mình đẹp, phụ huynh nên truyền tải thông điệp như: Vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin, khỏe mạnh và cá tính riêng. Khen ngợi con vì những phẩm chất như tốt bụng, thông minh, chăm chỉ sẽ giúp trẻ có nền tảng tự trọng vững chắc.
![]() |
Ảnh minh họa: ITN |
Phụ huynh nên kiểm soát nội dung con xem trên mạng, hạn chế tiếp cận các video “makeup tutorial” không phù hợp lứa tuổi. Thay vào đó, khuyến khích con tham gia hoạt động thể chất, đọc sách, vẽ tranh, học đàn những sở thích phát triển trí tuệ và cảm xúc lành mạnh.
Trong một số trường hợp như biểu diễn văn nghệ, cha mẹ có thể lựa chọn sản phẩm trang điểm cho trẻ với tiêu chí: không chứa hương liệu, không chất bảo quản mạnh, ưu tiên thành phần thiên nhiên và được kiểm định y khoa. Sau khi dùng, cần tẩy trang sạch sẽ và dưỡng ẩm da đúng cách.
Hãy dạy con cách giữ gìn làn da sạch sẽ, dưỡng ẩm đúng cách, sử dụng kem chống nắng hằng ngày nếu cần. Điều này không chỉ giúp bảo vệ da mà còn tạo thói quen chăm sóc bản thân tích cực từ nhỏ.
Hãy tạo không gian để con chia sẻ suy nghĩ, ước mơ và cả những băn khoăn về ngoại hình. Thay vì áp đặt hay cấm đoán, sự đồng hành nhẹ nhàng của cha mẹ sẽ là "vaccine tâm lý" giúp con vững vàng trước những tác động bên ngoài.
Việc tránh xa mỹ phẩm độc hại không đơn thuần là ngăn cấm mà là dạy con biết lựa chọn, biết yêu bản thân đúng cách. Trẻ em không chỉ cần được bảo vệ khỏi hóa chất độc hại mà còn cần được “tiêm chủng” bằng sự hiểu biết, kỹ năng sống và lòng tự trọng.
Chỉ khi phụ huynh thật sự làm bạn với con, hiểu con, dẫn dắt con thì mới có thể giúp trẻ lớn lên an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc trong một thế giới đầy những lựa chọn không dễ phân biệt.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Dạy con hạnh phúc, kiến tạo tương lai
Ngày 20/3 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, nhắc nhở mỗi người về giá trị của niềm vui, sự yêu thương và sự viên mãn trong cuộc sống.