Profile xịn sò của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy, người gây 'sốt' với màn nhảy dưới mưa

Hình ảnh Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy nhảy dưới mưa trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng vào tối 4/6 đang gây "sốt" cộng đồng mạng. Nhưng ít ai biết ông là vị chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam và có profile học vấn cực "khủng".

Trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Á Châu (ACB), Chủ tịch sinh năm 1978 xuất hiện với hình ảnh vừa đàn, vừa hát và nhảy. Tiết mục biểu diễn của ông Huy được đầu tư khá công phu khi xuất hiện cả mưa, khói, cùng vũ đoàn múa phụ hoạ. Phần trình diễn của ông đã gât "sốt" trên mạng xã hội, đặc biệt trong giới ngân hàng.

Ông Trần Hùng Huy được biết đến là vị chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam. Người đứng đầu ACB "kế nghiệp" vị trí này từ cha của mình là ông Trần Mộng Hùng, một trong những người sáng lập và giữ chức chủ tịch ACB trong thời gian dài.

Với gương mặt ưu tú cùng profile "khủng" cộng thêm việc có nhiều tài lẻ, chủ tịch ACB không chỉ thu hút sự quan tâm của nhân viên mà còn cả các bạn trẻ ngoài đời. Năm 2000, ông Huy có trong tay ba tấm bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế.

Tốt nghiệp MBA tại Đại học Chapman (Mỹ) về nước, ông Huy tự nộp đơn thi tuyển làm nhân viên bán hàng ở ACB. Tuy được sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm trong ngành ngân hàng, nhưng ông Trần Hùng Huy cũng như bao người khác vừa học vừa bắt đầu tiếp xúc với ngành từ vị trí thấp tại ngân hàng ACB.

Từ năm 2004 đến năm 2008, ông Huy được bổ nhiệm làm giám đốc marketing của ACB, đồng thời năm 2006 đến 18/9/2012 ông Huy được bầu làm phó tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT.

Sau khi công tác ở ACB 3 năm, ông Huy quay trở lại Mỹ để theo học tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Golden Gate (Mỹ). Trở về nước với những tấm bằng danh giá trong tay và tiếp tục làm việc tại ACB.

Năm 2012, sau sự cố bầu Kiên, khi mà ghế chủ tịch của ACB bị bỏ trống và dường như không có ai muốn nhận thì chàng trai này lại bất ngờ với việc trở thành người đứng đầu Ngân hàng ACB khi mới chỉ 34 tuổi.

Đây là giai đoạn ACB gặp nhiều khủng hoảng và khó khăn nhất. Nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của bố mình cũng như cộng sự, ông Trần Hùng Huy đã từng bước đưa ACB thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Cho đến đại hội cổ đông năm 2013, cổ đông đã quyết định bầu ông Trần Hùng Huy vào chức chủ tịch HĐQT ACB.

Sau nhiều năm tiếp quản ghế chủ tịch ACB, Trần Hùng Huy được biết đến là một trong những nhân tài đưa ngân hàng này từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tạo nên một cơ chế làm việc mới và một môi trường sống xanh không tưởng từ công ty lan tỏa ra đến cộng đồng.

Trên trang facebook cá nhân, vị "tổng tài" chuẩn "ngôn tình" ngoài đời thực này thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân với hình ảnh một chàng trai trẻ trung, năng động và hiện đại.

Việc này không chỉ khiến chủ tịch ACB thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng mà cũng giúp cho người đứng đầu ACB trở nên gần gũi trong mắt nhân viên.

Profile xịn sò của chủ tịch ACB Trần Hùng Huy - Ảnh 1.

Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, trong tình hình toàn ngành tài chính ngân hàng đang có xu hướng kém đi thì ACB vẫn giữ được tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp; lợi nhuận đạt 17.100 tỷ đồng, tăng hơn 40%.

Theo đó, lợi nhuận quý 4/2022 của ACB tiếp tục lập đỉnh, thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt 23.500 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác chủ yếu là hoạt động thu hồi nợ gần 1.000 tỷ đồng (cùng kỳ chưa đến 150 tỷ đồng).

Vì nguồn thu về tích cực nên chi phí hoạt động cũng được ACB mạnh tay trích lên tới 11.600 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm trước, trong đó chi cho hoạt động quản lý công vụ và chi cho nhân viên. Năm 2022, ACB gần như không có trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (năm 2021 trích hơn 3.300 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2022, dư nợ tín dụng đạt mức 413.700 tỷ đồng, tăng 14%; huy động tiền gửi từ khách hàng đạt 413.950 tỷ đồng, tăng 9%. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0,74% (đầu năm là 0,78%). Năm 2022, ACB ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục với hơn 17.000 tỷ đồng, theo số liệu từ VnExpress.

Trong cuộc họp đại hội cổ đông năm 2023 diễn ra vào ngày 13/4/2023, cổ đông đã quyết định tiếp tục bầu ông Trần Hùng Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ACB trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cũng trong cuộc họp, ACB đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2023, trong đó mục tiêu tổng tài sản ACB đến cuối năm 2023 phải đạt được 668.788 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 10%. Mục tiêu tiền gửi đạt 495.411 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 453.863 tỷ đồng. 

ACB đặt ra mức lợi nhuận trước thuế phải tăng hơn 17% so với năm 2022, đạt mức 20.058 tỷ đồng. Tất cả tờ trình đều được cổ đông thông qua khi kết thúc đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được thành lập năm 1993. Ông Trần Mộng Hùng là một trong những người sáng lập nên ngân hàng này. Ông Hùng tham gia vào việc điều hành trực tiếp cũng như giữ chức vụ cao nhất trong ban quản trị.

Đến năm 2008, ông Hùng tuyên bố sẽ lui về hậu phương nhưng vẫn sẽ làm cố vấn quản trị cho ngân hàng. Giai đoạn từ năm 2008 - 18/9/2012, chức vụ chủ tịch HĐQT ACB do ông Trần Xuân Giá (cựu Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư) đảm nhiệm.

VIÊN VIÊN