Reuters: Việt Nam đặt mua 700.000 tấn gạo của Ấn Độ

Việt Nam đã bắt đầu mua gạo từ đối thủ Ấn Độ lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, sau khi giá gạo nội địa đạt đỉnh trong 9 năm.

Hãng tin Reuters cho biết, bốn quan chức ngành lương thực đã xác nhận tin này vào hôm qua (4/1/2021). Theo đó Việt Nam, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới phải tiến hành mua gạo từ Ấn Độ trong bối cảnh nguồn cung đang thắt chặt ở châu Á.

Giới phân tích thị trường lương thực cho rằng, điều này có thể khiến giá gạo trong năm 2021 tăng cao và thậm chí buộc những nhà nhập khẩu gạo truyền thống từ Thái Lan và Việt Nam phải chuyển sang Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

  Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Việt Nam nhập khẩu gạo từ Ấn Độ. Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Việt Nam nhập khẩu gạo từ Ấn Độ . Ảnh minh họa.

Theo quan chức ngành lương thực quốc gia Nam Á, hiện các doanh nghiệp ngành lương thực Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu được 70.000 tấn gạo 100% tấm cho các lô hàng giao tháng 1 và tháng 2 năm nay, với giá khoảng 310 USD/tấn theo phương thức giao hàng tự do (FOB).

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất khẩu gạo sang Việt Nam do giá gạo Ấn Độ rất hấp dẫn. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất khiến cho việc xuất khẩu trở nên khả thi", ông BV Krishna Rao, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ nói với Reuters.

Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán dao động trong khoảng từ 500- 505USD/tấn, cao hơn đáng kể so với giá gao Ấn Độ là 381 -  387USD/tấn.

Nông dân vùng ngoại ô Srinagar, bang Kashmiri thu hoạch lúa đóng bao ngày 22/9/2020. Ảnh: Reuters
Nông dân vùng ngoại ô Srinagar, bang Kashmiri thu hoạch lúa đóng bao ngày 22/9/2020. Ảnh: Reuters

Trả lời hãng tin Reuters, một thương nhân kinh doanh gạo có trụ sở tại TP.HCM cho biết, "gạo nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu được sử dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi và làm nguyên liệu cho các nhà máy bia".

Nguồn cung giảm cộng với việc Philippines tăng cường thu mua đã đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên mức cao nhất trong vòng 9 năm qua.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, tổng sản lượng lúa của Việt Nam năm 2020 giảm 1,85% xuống còn 42,69 triệu tấn, tương đương 21,35 triệu tấn gạo. Hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm ngoái cũng được dự báo giảm 3,5%, chỉ còn 6,15 triệu tấn.

Nhu cầu gạo từ các nước châu Á và châu Phi tăng cao cũng đã giúp giá gạo Ấn Độ tăng, tuy nhiên giá gạo tại Ấn Độ vẫn rất cạnh tranh do nguồn cung dồi dào, theo phân tích của Phó chủ tịch bộ phận kinh doanh gạo tại Công ty Olam, Ấn Độ, ông Nitin Gupta.

Vào tháng 12/2020,Trung Quốc cũng đã nhập khẩu gạo Ấn Độ lần đầu tiên trong 3 thập kỷ bởi nguồn cung gạo của Thái Lan, Myanmar và Việt Nam suy giảm.

Trong năm 2020, Ấn Độ xuất khẩu kỷ lục 14 triệu tấn gạo, theo số liệu của Bộ Công nghiệp Ấn Độ.

(Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương