Sản lượng dầu thô của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 4 năm

Năm 2020, sản lượng dầu thô của Trung Quốc dự kiến đạt 194 triệu tấn, tăng 1,6% so với năm 2019, là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Trang Investing dẫn thông tin từ giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) cho biết,  sản lượng dầu thô của nước này trong năm 2020 dự kiến đạt 194 triệu tấn, tương đương 3,87 triệu thùng/ngày, tăng 1,6% so với mức 191,01 triệu tấn của năm 2019.

Theo đó, sản lượng dầu của Trung Quốc sẽ có năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp và đạt mức tổng sản lượng hàng năm cao nhất kể từ năm 2016 dựa theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS).

Thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc cũng là nhà sản xuất dầu lớn thứ 6 trong năm 2019.

Sản lượng dầu thô của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 4 năm

Giám đốc NEA, Zhang Jianhua cho rằng, sự gia tăng trên là nhờ sản lượng từ các mỏ dầu Changqing và Tarim, cũng như các mỏ ở Vịnh Bột Hải đều tăng.

Ngoài ra, sản lượng khí đốt tự nhiên ở Trung Quốc được dự báo sẽ vượt mức 186 tỷ m3 trong năm nay, tương đương mức tăng 7,1% so với năm 2019.

Trung Quốc sẽ mở rộng kho chứa khí đốt tự nhiên dưới lòng đất vào năm tới, cũng như xây dựng các cụm kho chứa ở phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam, ông Zhang cho hay.

P.P

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương