Sáng 7/5, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Bản tin sáng 7/5 của Bộ Y tế thông tin, Việt Nam ghi nhận thêm một ca lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, bệnh nhân số 3091 (nam, 42 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái). Kết quả xét nghiệm lần hai ngày 6/5 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, tính đến sáng 7/5, Việt Nam đã có 3.091 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 1.691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 121 ca.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 824.000 ca mắc COVID-19 và trên 13.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 156 triệu ca, trong đó trên 3,26 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (414.433 ca), Brazil (67.099 ca) và Mỹ (trên 43.500 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (3.920 ca), Brazil (2.304 ca) và Mỹ (822 ca).

Như vậy, Ấn Độ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua. Với con số 414.433 ca, Ấn Độ lại lập kỷ lục về số ca mắc hàng ngày.

PV