Sáng mai, 11/7, TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10

Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM thay đổi cách tính điểm. Điểm trúng tuyển lớp 10 được tính bằng tổng điểm 3 môn toán, văn, ngoại ngữ, hệ số 1.

Những năm trước, điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở TP.HCM được tính bằng tổng điểm 3 môn thi toán, văn, ngoại ngữ; trong đó toán và văn nhân hệ số 2.

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết nguyên tắc xét nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2022-2023 là thí sinh đã đậu nguyện vọng 1 thì không xét tiếp nguyện vọng 2, thí sinh đã đậu nguyện vọng 2 thì không xét tiếp nguyện vọng 3.

Các thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển từ ngày 12 đến 26/7. Sau 16h ngày 26/7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM thay đổi cách tính điểm. Điểm trúng tuyển lớp 10 được tính bằng tổng điểm 3 môn  toán, văn, ngoại ngữ, hệ số 1.
Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM thay đổi cách tính điểm. Điểm trúng tuyển lớp 10 được tính bằng tổng điểm 3 môn  toán, văn, ngoại ngữ, hệ số 1.

 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM năm nay tổ chức ngày 11-12/6, có 93.981 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó chỉ có 93.277 thí sinh dự thi. Năm học 2022 - 2023, tổng cộng 114 trường THPT công lập trên địa bàn TP tuyển 72.784 học sinh vào lớp 10 công lập.

Dữ liệu điểm thi và phổ điểm 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mà Sở GD-ĐT TP. HCM công bố, cho thấy có hơn 92.000 bài thi có điểm dưới trung bình. 

Nhiều nhất là môn toán với hơn 41.700 bài (45%) có điểm dưới trung bình, kế đến là tiếng Anh 41.600 bài (44,8%), ngữ văn hơn 9.700 bài (10,5%). Đặc biệt, có hơn 32.000 bài thi có tổng điểm 3 môn dưới 15 (chiếm 1/3 tổng số thí sinh dự thi). 

Trong khi đó, có 29.249 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 20 điểm trở lên. Dữ liệu điểm thi cũng cho thấy trong số gần 93.000 thí sinh dự thi chính thức có 72 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên; 509 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên; số điểm dưới 20 có 63.529 thí sinh. Hơn 7.000 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 10 điểm trở xuống.

Theo nhận định của nhiều nhà giáo, đề thi toán và tiếng Anh năm nay khó hơn các năm. Do vậy, dự kiến điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ giảm đều từ 1-1,5 điểm ở các tốp trường. 

PV

Tiền vệ Lương Xuân Trường bất ngờ đi gọi vốn ở 'Shark Tank', hé lộ lý do khởi nghiệp

Tiền vệ Lương Xuân Trường bất ngờ đi gọi vốn ở 'Shark Tank', hé lộ lý do khởi nghiệp

Khởi nghiệp trung tâm phục hồi chấn thương thể thao cho người Việt, Lương Xuân Trường gặp phải câu hỏi gây tranh cãi và cái kết.