Sau tuyên bố thông qua gói hỗ trợ cho ngành hàng không của TT Trump, chứng khoán Mỹ phục hồi

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh, chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 7/10.

Tại thị trường Mỹ,  chứng khoán Mỹ  ngày 7/10 hồi phục mạnh mẽ sau phiên giảm sâu trước đó. Tổng thống Trump vẫn không đồng ý với cả dự luật giải cứu kinh tế 2.200 tỉ USD nhưng tỏ ra sẵn lòng thông qua một số cấu phần nhỏ như hỗ trợ ngành hàng không, phát tiền mặt trực tiếp cho người dân,...

Theo CNBC, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 531 điểm, tương đương 1,9%, và kết phiên ở 28.303 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ giữa tháng 7 đến nay. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng kết phiên tăng lần lượt 1,7% và 1,9%.

Trong loạt tweet đăng vào sáng 7/10, ông Trump hối thúc quốc hội thông qua một gói hỗ trợ tiền lương ngành hàng không và mở rộng Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) cho doanh nghiệp nhỏ nói chung. Tổng thống Mỹ cho rằng nguồn vốn của hai gói hỗ trợ này sẽ được lấy từ phần còn lại của đạo luật hỗ trợ cũ (CARES Act) đã hết hạn hồi tháng 7.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cổ phiếu hàng không diễn biến tích cực sau khi tổng thống Mỹ ủng hộ giải cứu ngành này. United Airlines tăng hơn 4%, Delta Air Lines thêm 3,5%. Nhóm hàng không cũng hưởng lợi khi một nhà phân tích tại ngân hàng JPMorgan Chase nâng mức khuyến nghị đầu tư với một số doanh nghiệp trong ngành.

Cổ phiếu hãng chế tạo tàu bay Boeign tăng 3,2%. Cổ phiếu các hãng du thuyền Carnival và Norwegian Cruise Line tăng lần lượt 5,3% và 4,5%, Royal Caribbean tăng 2,8%.

Tại thị trường châu Á, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 7/10 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng các cuộc đàm phán về gói kích thích mới, trước khi hối thúc các nghị sỹ nhất trí về các khoản hỗ trợ cho những người Mỹ và các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn. 

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên tăng 1,09%, hay 262,21 điểm, lên 24.242,86 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,89%, hay 21,04 điểm, lên 2.386,94 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,05%, hay 10,91 điểm, xuống 23.422,82 điểm.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương